Thứ Hai, 29/07/2019, 16:37 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì cuộc họp bàn xây dựng trụ sở Nhà hát Công an nhân dân

Sáng 29/7/2019, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng để bàn về xây dựng công trình trụ sở Nhà hát Công an nhân dân (CAND).

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho biết, ngày 09/5/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã họp và ra Quyết nghị đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Nhà hát CAND với mục tiêu hiện đại, đồng bộ, đảm bảo cơ sở vật chất đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn; đáp ứng yêu cầu làm việc, luyện tập, biểu diễn của cán bộ, diễn viên Nhà hát.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Về nguồn vốn xây dựng trong ngân sách chi thường xuyên cho lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an; địa điểm thực hiện Dự án là phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xác định, công trình trụ sở Nhà hát CAND là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9; 75 năm Cách mạng tháng Tám và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2020)…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, công tác chính trị tư tưởng trong CAND đóng vai trò rất quan trọng. Để giúp nhân dân hiểu, chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Công an thì công tác chính trị tư tưởng phải làm sao huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, cũng như vận động quần chúng nhân dân tham gia vào công tác công an. Trong công tác chính trị tư tưởng, công tác văn hoá văn nghệ góp phần quan trọng phát huy sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết, thống nhất và sự lạc quan, tin tưởng của cán bộ, chiến sỹ, do đó không thể coi nhẹ. Theo Bộ trưởng, trên thực tế công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư và cũng đã có bề dày truyền thống.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Hiện Bộ Công an có Đoàn kịch nói CAND, Điện ảnh CAND, Đoàn ca múa nhạc CAND... Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật chính quy, chuyên nghiệp để phục vụ lực lượng Công an thì các đơn vị đều tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng để phục vụ nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, công trình trụ sở Nhà hát CAND ngoài tạo điều kiện cho những cán bộ, nghệ sỹ trong CAND có nơi luyện tập, biểu diễn; để phục vụ nhu cầu văn hoá tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thì còn nhằm mục đích phục vụ tuyên truyền văn hoá đối ngoại của đất nước.

Gửi lời cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, quý báu của các đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chung, đồng thời trực tiếp làm việc với các bộ, ngành liên quan để quy hoạch tổng thể công trình trụ sở Nhà hát CAND, nghiên cứu, hoàn chỉnh Dự án để đưa vào xây dựng, đáp ứng yêu cầu và đảm bảo đúng tiến độ.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.