Thứ Năm, 18/07/2019, 15:09 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Latvia

Chiều 17/7/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Edgars Rinkevics, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Latvia đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

    Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Latvia có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực; để mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Latvia trong thời gian tới đi vào chiều sâu, xứng với tiềm năng cùa hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ các quy định của pháp luật, chính sách mới của mỗi Bên trong lĩnh quản lý di cư, xuất nhập cảnh, kiểm soát biên giới...

    Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị phía Latvia xem xét việc đàm phán, ký kết các Hiệp định dẫn độ tội phạm, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự... cũng như tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn hợp pháp tại Latvia để họ hòa nhập tốt với xã hội, làm cầu nối vững chắc, hiệu quả cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Latvia.

    Bộ trưởng Tô Lâm và Ngoại trưởng Edgars Rinkevics.

    Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Latvia sẽ được củng cố, tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

    Toàn cảnh buổi tiếp.

    Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Edgars Rinkevics mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Latvia với Bộ Công an Việt Nam sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn, vì lợi ích nhân dân hai nước.

    .

    Nguồn: Bộ Công an