Thứ Sáu, 03/01/2020, 08:24 [GMT+7]

Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Chiều 02/01/2020, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ (138/CP) về phòng, chống tội phạm (PCTP) và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đến dự tại điểm cầu Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, công tác đấu tranh PCTP, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được Đảng và Nhà nước, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Những năm qua, công tác này đã đạt những kết quả quan trọng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cuộc sống bình yên của nhân dân. Năm 2019, công tác đấu tranh PCTP đã được triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nhiều mặt công tác vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về ma tuý, kinh tế, tham nhũng, công nghệ cao, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: Năm 2019, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ và Ban Chỉ đạo các địa phương đã dần đi vào nề nếp, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong bảo đảm an ninh, trật tự thực chất hơn; đã chủ động nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chính sách về PCTP, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác PCTP đạt được những thành tích rất nổi bật. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39%, có 51/63 địa phương giảm. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,88%...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm, tập trung đấu tranh giải quyết những vấn đề nổi lên. Kết quả đạt được, đã điều tra, khám phá 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,93%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%. Về tội phạm mua bán người, đã điều tra, khám phá 175 vụ (đạt 91,14%), bắt 229 đối tượng (đạt 89,45%). Phát hiện, xử lý 14.356 vụ phạm tội về kinh tế, 1.710 vụ buôn lậu; 298 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Phát hiện, xử lý 22.814 vụ, bắt 35.151 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 1.494,29 kg heroin, 5.500,55 kg và 987.913 viên ma túy tổng hợp… Trong năm 2019, lãnh đạo Bộ Công an đã thưởng nóng cho 594 tập thể, 11 cá nhân từ Quỹ PCTP Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm và đáp ứng cơ bản mục tiêu yêu cầu chương trình công tác đã đề ra. Kết quả, số liệu sơ bộ 11 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 20.118 tỷ 258 triệu đồng, khởi tố 2.231 đối tượng...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đến vấn đề giải quyết các mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để không làm phát sinh tội phạm; đồng thời đề nghị các ngành cần chủ động, tích cực hơn nữa tham gia công tác phòng ngừa tội phạm, trọng tâm là công tác phát hiện, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở; tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, hạn chế những ấn phẩm, độc hại, đồi trụy, bạo lực trên mạng Internet tác động đến lối sống của thế hệ trẻ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Với vấn đề quản lý người nghiện ma túy, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Bộ Công an luôn xác định “ma túy là tội phạm của các loại tội phạm”, khi đối tượng nghiện ma túy đã lên cơn nghiện thì sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để có ma túy sử dụng. Bộ Công an cho rằng đã đến lúc cần có những giải pháp mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa đối với người nghiện. Bộ Công an đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu với Chính phủ chỉ đạo tổng kết, đánh giá các hình thức cai nghiện hiện nay theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, từ đó đề xuất các hình thức cai nghiện hiệu quả; trong khi chờ tổng kết và có giải pháp mới, Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp (phân công trách nhiệm cụ thể) có biện pháp quản lý chặt chẽ người nghiện đang ở ngoài xã hội nhằm hạn chế phát sinh tội phạm.

Về vấn đề tội phạm liên quan đến tín dụng đen, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, năm 2019 đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, nhất là từ sau khi Bộ Công an tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/TTg chỉ đạo tăng cường công tác này, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn trong giải quyết vấn đề tín dụng đen; đặc biệt, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt đấu tranh triệt phá hàng trăm băng, ổ nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen, qua đó góp phần răn đe, xử lý nghiêm các vi phạm...

Đối với vấn đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài gây ra tại địa bàn Việt Nam, Bộ Công an đã chỉ đạo phân công trách nhiệm và tăng cường các giải pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra tại Việt Nam. Vừa qua cũng đã đạt được những kết quả tích cực, Bộ Công an đang chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác này để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao… Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được Chính phủ phân công để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Quý Vương báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP.
Thứ trưởng Lê Quý Vương báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Để giải quyết vấn đề phối hợp đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an; Ủy ban nhân dân các địa phương cần nhận thức rõ hơn các nguy cơ, thách thức từ vấn đề an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao từ đó chỉ đạo các cấp, các ngành tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả…

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm vừa qua, nhất là tại nhiều bộ phận, nhiều đồng chí lãnh đạo đã có những đóng góp quan trọng, trong đó có đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương, các cơ quan chức năng, đơn vị, Văn phòng Ban Chỉ đạo 389, Tổ Thường trực công tác của Bộ Công an, nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương đã có những biện pháp chỉ đạo mạnh mẽ.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát các chương trình, nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, khẩn trương đề ra và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 và những năm tiếp theo. Trước hết, tập trung sửa đổi, hoàn thiện thể chế chính sách, công tác phối hợp lực lượng, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trực tiếp chỉ đạo xử lý một số vụ việc nổi cộm, làm gương, răn đe giáo dục chung…

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Muốn vậy cần phải tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt ở các cơ quan hành chính, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức... Làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, công tác điều tra cơ bản, công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả, nhất là các tội phạm có tính tổ chức như ma túy, mua bán người, tín dụng đen, buôn lậu…; không để lọt tội phạm, không để oan sai người vô tội, kịp thời truy tố xét xử vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm...

Đối với Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục thực hiện tốt quy định về thông tin, báo cáo, quy chế hoạt động, thường xuyên tổ chức kiểm tra các đơn vị có liên quan để đề xuất lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, hoạt động liên quan đến tín dụng đen, tham nhũng, buôn lậu… Triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa bàn chiến lược, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, Đại hội đảng các cấp, các sự kiện đối ngoại lớn của nước ta. Xử lý tin báo tố giác của người dân đúng quy định, kịp thời đình chỉ công tác cán bộ có dấu hiệu bảo kê, bao che, làm ngơ cho các hành vi vi phạm pháp luật, nếu phát hiện bao che, phải xử lý nghiêm dù đó là ai. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới…

.

Nguồn: Anh Minh/Cổng TTĐT Bộ Công an

.