Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201602/gap-mat-kieu-bao-nghe-an-xuan-binh-than-2016-661688/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201602/gap-mat-kieu-bao-nghe-an-xuan-binh-than-2016-661688/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gặp mặt kiều bào Nghệ An Xuân Bính Thân 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 12/02/2016, 16:31 [GMT+7]

Gặp mặt kiều bào Nghệ An Xuân Bính Thân 2016

(Congannghean.vn)-Sáng 12/2/2016 (tức ngày mùng 5 Tết Bính Thân), tại TP Vinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức “Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về quê hương đón Xuân Bính Thân 2016”.

Trước khi diễn ra chương trình gặp mặt, đoàn đại biểu đã làm lễ dâng hoa, báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh 

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chào đón các đại biểu lãnh đạo TW con em Nghệ An trong nước và kiều bào về gặp mặt Xuân Bính Thân
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chào đón các đại biểu lãnh đạo TW người Nghệ An và kiều bào về gặp mặt Xuân Bính Thân

 

Trước khi diễn ra chương trình gặp mặt, đoàn đại biểu đã làm lễ dâng hoa, báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Trước khi diễn ra chương trình gặp mặt, đoàn đại biểu đã làm lễ dâng hoa, báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ
Chụp ảnh lưu niệm dưới tượng đài Bác Hồ

Về dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Doãn Hợp- nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí Hồ Đức Phớc- Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, Đinh Viết Hồng, Huỳnh Thanh Điền; đại diện UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo con em Nghệ An đang sinh sống, học tập tại các quốc gia trên thế giới về quê hương đón Xuân Bính Thân 2016.

Văn nghệ chào mừng do các đoàn nghệ thuật tỉnh Nghệ An biểu diễn
Văn nghệ chào mừng do các đoàn nghệ thuật tỉnh Nghệ An biểu diễn
Lãnh đạo các bộ, ngành và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh cùng các sở, ngành tham gia buổi gặp mặt
 

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, đại diện các Sở, ban, ngành

Lãnh đạo các bộ, ngành và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh cùng các sở, ngành tham gia buổi gặp mặt

  Diễn văn khai mạc khẳng định: “Quê hương là hai tiếng thân thương mỗi lần nghe thấy chúng ta không khỏi xúc động bồi hồi. Đối với mỗi người con xứ Nghệ xa quê thì niềm vui sướng, mong mỏi lớn nhất là được đón Tết đoàn viên tại quê cha đất tổ. VÌ vậy, trong không khí vui tươi, đầm ấm của mùa xuân, trong niềm vui sum họp, cả nước đang hân hoan chào đón sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016),Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Gặp mặt kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Bính Thân 2016” để chào đón những người con quê hương đang sinh sống, lao động, học tập và công tác ở nước ngoài về quê vui Xuân, đón Tết và sum họp gia đình”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng các đại biểu về dự buổi gặp mặt
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng các đại biểu về dự buổi gặp mặt
Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh, đây là lần thứ 2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Gặp mặt Kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Bính Thân 2016”, thể hiện tình cảm tri ân gắn bó và quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An dành cho đồng bào ta ở nước ngoài. Quê hương Nghệ An vui mừng trước những thành tựu mà người Nghệ An ở nước ngoài đã đạt được, ghi nhận và đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của kiều bào dành cho tỉnh nhà.
NSND Trịnh Hồng Lựu thể hiện ca khúc
NSND Trịnh Hồng Lựu thể hiện ca khúc "Lời mẹ hát" mang đậm âm hưởng dân ca, ví, giặm đem lại nhiều cảm xúc cho con em Nghệ Kiều khi về với quê hương
Đông đảo Kiều bào Nghệ An đã cùng con cháu về quê hương nhân dịp Xuân Bính Thân 2016
Đông đảo Kiều bào Nghệ An đã cùng con cháu về quê hương nhân dịp Xuân Bính Thân 2016

Năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm vừa qua theo phương pháp tính mới ước tăng 7,43%. Tốc độ tăng trưởng năm 2015 cao hơn tốc độ tăng trưởng của 3 năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước (ước đạt 6,68%). Thu ngân sách đạt 10.038 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2014. Công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đổi mới, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng cao. Trong năm cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 162 dự án với tổng vốn đăng ký 85.864 tỷ đồng. Nghệ An cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2020, Hội nghị "Gặp gỡ địa phương ngoại giao đoàn vùng Bắc Trung Bộ" và Hội nghị “Gặp gỡ giữa tỉnh Nghệ An và Ngoại giao Đoàn 2015”, Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ khởi công Khu liên hợp Công nghiệp, Đô thi và Dịch vụ VSIP Nghệ An… Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, hoạt động văn hóa, thể thao gặt hái được nhiều thành công; quốc phòng - an ninh được củng cố, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Những thành tựu trên đạt được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự nhạy bén, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và đặc biệt là từ ý chí quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của người dân Nghệ An ở cả trong và ngoài nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó phải kể đến những đóng góp rất đáng trân trọng của đồng bào ta ở nước ngoài cho sự phát triển của quê hương.

 

Đ/c Lê Doãn Hợp - nguyên UV TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tích nổi bật của quê hương những năm qua, đồng thời ghi nhận và mong muốn sự đóng góp hơn nữa của con em Nghệ Kiều
Đ/c Lê Doãn Hợp - nguyên UV TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tích nổi bật của quê hương những năm qua, đồng thời ghi nhận và mong muốn sự đóng góp hơn nữa của con em Nghệ Kiều

 Cùng với sự phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đông, sinh sống ở nhiều nước trên thế giới. So với cả nước, Nghệ An là tỉnh có số lượng kiều bào đông đảo với hơn 55.000 người, lao động Nghệ An ở nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động ở nước ngoài của Việt Nam. Năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 13.000 người đi xuất khẩu lao động, đứng đầu trong cả nước, không những thế còn phải kể đến nguồn lực to lớn của đội ngũ trí thức, doanh nhân, du học sinh người Nghệ An ở khắp năm châu. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 10 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 7.000 tỷ đồng. Các dự án của kiều bào đã giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp đáng quý và những tình cảm chân thành của kiều bào dành cho quê hương.

Đ/c Hồ Đức Phớc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thuyết minh, giới thiệu về hình tượng con

Đ/c Hồ Đức Phớc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với Kiều bào một số thành tích Nghệ An đạt được trong thời gian qua và mong muốn Kiều bào tiếp tục góp phần để Nghệ An ngày càng phát triển

Trong không khí vui vẻ, đầm ấm của buổi gặp mặt Xuân Bính Thân, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc chuyển đến toàn thể bà con kiều bào những tình cảm thân thương, sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cùng những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Đồng thời nhấn mạnh, kể từ sau chương trình gặp mặt Kiều bào Xuân Ất Mùi 2015, tỉnh đã nỗ lực xây dựng các chính sách, triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con về quê hương đầu tư, làm ăn, sinh sống. Mặc dù luôn dành tình cảm gắn bó sâu nặng và mong muốn đóng góp xây dựng quê hương song những hoạt động hợp tác giữa kiều bào với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An còn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, tỉnh sẽ cố gắng mọi nguồn lực hỗ trợ tích cực cho bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; đồng thời phát huy được nguồn lực to lớn của cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung, giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh bạn nói riêng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện bà con là kiều bào về quê hương đón Xuân từ nhiều quốc gia rất vui mừng, phấn khởi trước những kết quả của tỉnh nhà và những đổi thay tích cực của quê hương. Đồng thời có những ý kiến phát biểu tâm huyết cũng như các ý kiến đề xuất kiến nghị đến lãnh đạo trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những chính sách hỗ trợ cho đội ngũ các doanh nhân, doanh nghiệp xa quê khi hướng về quê hương đầu tư vì sự phát triển của tỉnh nhà. Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân là kiều bào vì sự đóng góp cho quê hương Nghệ An thời gian qua.

 

.

Xuân Thống