Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201602/gd-ca-nghe-an-chuc-tet-tai-xa-keng-du-va-cong-an-cac-dia-phuong-660595/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201602/gd-ca-nghe-an-chuc-tet-tai-xa-keng-du-va-cong-an-cac-dia-phuong-660595/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
GĐ CA Nghệ An chúc Tết tại xã Keng Đu và công an các địa phương - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 03/02/2016, 08:34 [GMT+7]

GĐ CA Nghệ An chúc Tết tại xã Keng Đu và công an các địa phương

(Congannghean.vn)-Ngày 02/2, trong khuôn khổ chuyến thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tại huyện Kỳ Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/1/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của UBND tỉnh do Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm, tặng quà tại Đồn biên phòng Keng Đu, tặng quà cho người cao tuổi và hộ nghèo tại xã Huồi Tụ, Phà Đánh và chúc tết Công an các huyện Anh Sơn, Đô Lương.

Keng Đu là xã biên giới vùng sâu và xa nhất của huyện miền núi Kỳ Sơn. Nhiều năm nay, Keng Đu vẫn nghèo, đời sống kinh tế của nhân dân gần như tự cung, tự cấp, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ 90%. Đường vào xã rất vất vả, khó khăn, mưa thì bùn lầy, nắng thì bụi bặm. Xã Keng Đu có diện tích 80,45 km², dân số năm 1999 là 2962 người,[1] mật độ dân số đạt 37 người/km²

Sau hơn 4 giờ đồng hồ vật lộn với con đường độc đạo, trơn trượt dài gần 80km từ Trung tâm thị trấn Mường Xén vào xã Keng Đu, đoàn đã có mặt tại Đồn biên phòng Keng Đu. Tại đây, Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đã động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sỹ của Đồn phải trải qua trong suốt quá trình bám địa bàn để giữ bình yên biên giới. 

Đồng chí căn dặn Đồn biên phòng Keng Đu tiếp tục phát huy truyền thống của bộ đội biên phòng, kiên cường bám địa bàn, bám dân bản để luôn là lá chắn vững chắc cho đồng bào, cùng với lực lượng công an, giữ vững an ninh, quốc phòng ở tuyến địa đầu của tổ quốc. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và chúc tết tại Keng Đu, đoàn công tác đã tặng quà cho Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Keng Đu và một số cụ già, hộ gia đình nghèo tại xã Phà Đánh và xã Hồi Tụ.
 
Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh, Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cũng đã chúc tết toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an các huyện Anh Sơn và Đô Lương nhân dịp năm mới 2016.
 
Tại Đồn biên phòng Keng Đu, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sỹ nơi đây phải trải qua để canh giữ tấc đất, bầu trời của Tổ quốc.
Tại Đồn biên phòng Keng Đu, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sỹ nơi đây phải trải qua để canh giữ tấc đất, bầu trời của Tổ quốc.
Trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho Đồn biên phòng Keng Đu.
Trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho Đồn biên phòng Keng Đu.
Trao tặng quà tết cho cán bộ và nhân dân xã Keng Đu.
Trao tặng quà tết cho cán bộ và nhân dân xã Keng Đu.
Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Bùi Trầm tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Keng Đu.
Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Bùi Trầm tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Keng Đu.
Cùng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng và cán bộ xã Keng Đu.
Cùng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng và cán bộ xã Keng Đu.
Tại xã Huồi Tụ, đoàn đã tặng quà cho cụ bà Vừ Y Xa (SN 1907), trú tại bản Huồi Đun, là người nhiều tuổi nhất xã Huồi Tụ.
Tại xã Huồi Tụ, đoàn đã tặng quà cho cụ bà Vừ Y Xa (SN 1907), trú tại bản Huồi Đun, là người cao tuổi nhất xã Huồi Tụ.
Tại xã Phà Đánh, Đoàn đã tặng quà cho hai hộ gia đình nghèo là Ven Văn Biên (SN 1977), trú bản Phà Khuốm và Lương Văn Nhưn (SN 1972), trú bản Kèo Lực 1. Đây là hai hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Phà Đánh.
Tại xã Phà Đánh, Đoàn đã tặng quà cho hai hộ gia đình nghèo là Ven Văn Biên (SN 1977), trú bản Phà Khuốm và Lương Văn Nhưn (SN 1972), trú bản Kèo Lực 1. Đây là 2 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Phà Đánh.
Chúc tết Công an huyện Anh Sơn, Đồng chí Giám đốc căn dặn cán bộ chiến sỹ toàn đơn vị chú trọng ngăn chặn nạn vận chuyển lâm sản, pháo lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.
Chúc tết Công an huyện Anh Sơn, Đồng chí Giám đốc căn dặn cán bộ chiến sỹ toàn đơn vị chú trọng ngăn chặn nạn vận chuyển lâm sản, pháo lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.

 

.

Thiên Thảo