Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201610/hoi-thao-phat-trien-nghe-an-den-nam-2020-theo-tinh-than-nghi-quyet-26-706342/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201610/hoi-thao-phat-trien-nghe-an-den-nam-2020-theo-tinh-than-nghi-quyet-26-706342/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội thảo 'Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 29/10/2016, 09:38 [GMT+7]

Hội thảo 'Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26'

(Congannghean.vn)-Sáng 29/10, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ của Bộ Chính trị” nhằm đánh giá toàn diện kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, góp phần tìm giải pháp hiệu quả cho phát triển kinh tế Nghệ An thời gian tới.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo
Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đồng chí Võ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và rất nhiều nhà đầu tư lớn trong tỉnh và toàn quốc.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội thảo
Đại biểu tham luận tại hội thảo
Đại biểu tham luận tại hội thảo

Với vị trí đặc biệt, Nghệ An được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26 ngày 31/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Nghị quyết đã đặt ra những mục tiêu tổng quát cho tỉnh Nghệ An đến năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực. Sau khi có Nghị quyết, các Ban Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo đó, các Bộ, ngành khâu nối và tạo điều kiện thuận lợi xử lý các đề xuât của tỉnh; Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã nhận thức được tầm quan trọng, sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị và Chính phủ đối với tỉnh Nghệ An. Nghị quyết hợp lòng dân đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong 3 năm qua, tỉnh đã tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Kết cấu hạ tầng trọng điểm và quản lý quy hoạch ngày càng được tăng cường đầu tư, phong trào xây dựng nông thôn thu được nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng đô thị được cải thiện rõ nét, đặc biệt tại các đô thị lớn; công tác chỉnh trang, phát triển, vệ sinh môi trường được quan tâm góp phần xây dựng hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại; xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ, văn hóa – giáo dục có nhiều thành tựu nổi bật…

Đồng chí PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trao đổi tại Hội thảo.
Đồng chí PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trao đổi tại Hội thảo.

Ghi nhận những kết quả mà Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, PGS.TS Trần Đình Thiên đã chỉ ra những nhiệm vụ, yêu cầu mà Nghệ An phải giải quyết trong thời gian tới.

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định: Trong thời gian qua, sân bay Vinh trở thành sân bay quốc tế đã tạo đột phá cho phát triển kinh tế của địa phương, hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông miền núi, chiến lược đã thay đổi toàn diện, du lịch, công nghiệp đã dần được định hình rõ nét hơn. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục, bởi dù đã chuyển mình rõ nét nhưng tỉnh vẫn chưa đạt mục tiêu và những kết quả mà Trung ương và nhân dân kỳ vọng. Trong bối cảnh mới, trước những thách thức về sự đổi thay của tình hình trong nước và thế giới, Nghệ An cần tích cực chủ động chuyển dịch, sớm định vị, định hướng để có thay đổi cơ bản, xây dựng hiệu quả chương trình khởi nghiệp và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, của cá nhân PGS.TS Trần Đình Thiên và các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục đóng góp thêm nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh, song hành mục tiêu phát triển bền vững và nhanh, hiệu quả, tái cơ cấu đầu tư đảm bảo hài hòa đời sống người dân, xây dựng cụ thể kế hoạch phát triển nguồn nhân lực…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về việc xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, công nghệ cao của vùng Bắc Trung bộ; một số giải pháp chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020; tham luận  về phát triển Nghệ An và xây dựng nông thôn mới, tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Nghệ An trong mối liên kết vùng Bắc Trung bộ…

.

Mai Hậu