Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201611/truong-chinh-tri-nghe-an-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-1946-2016-709470/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201611/truong-chinh-tri-nghe-an-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-1946-2016-709470/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trường Chính trị Nghệ An: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1946 - 2016) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 17/11/2016, 14:41 [GMT+7]

Trường Chính trị Nghệ An: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1946 - 2016)

(Congannghean.vn)-Sáng 17/11, Tỉnh ủy - UBND tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Nghệ An (18/11/1946 - 18/11/2016). Về dự chung vui với nhà trường có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là học viên lớp Huấn luyện cán bộ đầu tiên của trường; GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BCH TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Trường Chính trị trong khu vực.
 
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị; các thế hệ lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, các địa phương nơi trường đóng quân giai đoạn sơ tán.
Đại biểu trung ương, lãnh đạo tỉnh, các thế hệ lãnh đạo nhà trường tham dự lễ kỷ niệm
Đại biểu trung ương, lãnh đạo tỉnh, các thế hệ lãnh đạo nhà trường tham dự lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm trường Chính trị Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm trường Chính trị Nghệ An

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu bật truyền thống của trường: Ngày 3/11/1946, tại đình Trung, làng Yên Dũng (phường Hưng Dũng- TP Vinh ngày nay), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ IV được khai mạc. Tại đại hội này, Đảng bộ đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến công tác huấn luyện cán bộ, khẳng định công tác huấn luyện cán bộ không chỉ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lúc bấy giờ mà còn để “dữ trữ cho tình hình mới”.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Tỉnh ủy Nghệ An quyết định triệu tập lớp huấn luyện cốt cán đầu tiên của tỉnh. Lớp học được tổ chức ngay tại địa điểm vừa tổ chức đại hội thành công. Với 40 học viên, các học viên là những cán bộ được các chi bộ lựa chọn từ phong trào cách mạng ở địa phương. Trong thời gian ngắn, sau khi nhân dân dân ta dành được chính quyền, trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhưng Đảng bộ Nghệ An đã tổ chức lớp huấn luyện cán bộ đáng kể, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời điểm lịch sử quan trọng.  

Tháng 3/1947, lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên được Tỉnh ủy Nghệ An quyết định phát triển quy mô, xây dưng tổ chức thành cơ cấu nhà trường và mang tên “Trường Đảng tỉnh Nghệ An”, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu huấn luyện cán bộ cho công cuộc kháng chiến chống Pháp và kiến cuộc đất nước. Trường do đồng chí Hồ Mỹ Xuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy được phân công kiêm Hiệu trưởng Nhà trường.

Thành lập trong điều kiện phải sơ tán và di chuyển qua nhiều địa phương; cơ sở vật chất khó khăn, tất cả đều phải dựa vào dân; cán bộ đi học chủ yếu phải tự túc và một phần đóng góp của nhân dân. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp của các học viên, sự cộng tác và giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành, thị, nhất là sự phối hợp thường xuyên của các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các địa phương, Trường Chính trị Nghệ An đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ, giảng viên đã được tăng cường về số lượng, chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm; điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của trường được cải thiện.
 
Đến nay, Trường có 78 công chức, viên chức; trong đó đội ngũ giảng viên có 45 thạc sỹ, 5 nghiên cứu sinh tiến sỹ, 100% giảng viên được bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực. Đội ngũ công chức, viên chức cua trường có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nghề nghiệp.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Thông- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua Chính phủ cho tập thể Trường Chính trị Nghệ An
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Thông- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua Chính phủ cho tập thể Trường Chính trị Nghệ An
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó bí thư Tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân trường
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân của trường

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, với những nỗ lực quyết tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu và tập thể công chức, viên chức, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2004, 2010, 2016; Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2005, 2015; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; năm 2011, nhà trường được Chủ tịch nước Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm- Ủy viên Bộ chính trị, nguyễn Phó Thủ tướng Chính phủ, học viên khóa đầu tiên của trường phát biểu cảm tưởng về truyền thống nhà trường
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, học viên khóa đầu tiên của trường phát biểu cảm tưởng về truyền thống nhà trường

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phấn khởi: Cùng với lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Trường Chính trị tỉnh thực sự có một bề dày truyền thống rất đáng tự hào. Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao hơn, mong muốn Nhà trường tiếp tục giữ vững niềm tin, sự trân trọng của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên, xứng đáng với truyền thống to lớn của nhà trường trong suốt 70 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, ngày 30/7/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 12 về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030”, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy đối với nhà trường. Đây là tiền đề, điều kiện quan trọng về chủ trương, chính sách để nhà trường hiện thực hóa những mục tiêu lớn về mọi phương diện cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, xây dựng nhà trường phát triển trong lộ trình lâu dài, chiến lược căn bản và hệ thống giải pháp đồng bộ, khoa học bảo đảm chất lượng đi vào chuyên sâu, thiết thực.

Để làm được nhiệm vụ này, Tỉnh ủy mong muốn nhà trường cần đoàn kết, quyết tâm cao, tích cực, chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện để nhà trường phát triển vững mạnh toàn diện, đáp ứng được kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ghi nhận những đóng góp của nhà trường, nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An vinh dự được Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen cùng bức trướng mang dòng chữ “Trường Chính trị Nghệ An – 70 năm xây dựng và trưởng thành”. Dịp này, các cá nhân của trường đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

.

Xuân Thống

.