Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/toa-dam-khoa-hoc-734188/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/toa-dam-khoa-hoc-734188/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tọa đàm khoa học - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 24/04/2017, 16:35 [GMT+7]

Tọa đàm khoa học

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017); Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê, sáng 24/4, tại TP Vinh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức tọa đàm khoa học: "Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên tại Quảng trường Hồ Chí Minh- Nghệ An và Khu di tích Phủ Chủ tịch- Hà Nội".

Các đồng chí trong ban tổ chức chủ trì buổi tọa đàm khoa học
Các đồng chí trong ban tổ chức chủ trì buổi tọa đàm khoa học

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện BTV Tỉnh ủy Nghệ An, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đến từ các Học viện, Trường đại học; đại diện lãnh đạo một số các cơ quan, ban ngành liên quan của tỉnh Nghệ An, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...đại diện các em học sinh các trường THPT và sinh viên các trường Đại học tại Nghệ An là chủ thể buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Những ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm khoa học đã làm nổi bật thêm những giá trị nhân văn cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp của Người được tỏa sáng trong từng tác phẩm, trong từng việc làm, từng cử chỉ.

Các đại biểu cũng nêu bật vị trí, giá trị và ưu thế đặc biệt của Khu di tích Phủ Chủ tịch - Hà Nội  và Quảng trường Hồ Chí Minh- Nghệ An cũng như nỗ lực cố gắng của hai cơ quan trong công tác truyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đối tượng khách tham quan, học tập nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng.

Đặc biệt trong phần tham luận và thảo luận, các đại biểu đã liên hệ những đặc điểm, tình hình thực tiễn hiện nay và đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể, thiết thực với thực tiễn, có tính thuyết phục cao. Đó là cần chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhằm nâng cao chất lương tuyên tuyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên tại Khu di tịch Phủ Chủ tịch - Hà Nội và Quảng trường Hồ Chí Minh- Nghệ An.

Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm
Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm
Sinh viên trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi tọa đàm
Sinh viên trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi tọa đàm

Bằng những luận điểm, luận chứng khoa học đã đem đến cho buổi tọa đàm nhiều thông tin mới, thể hiện cách tiếp cận mới, tư duy khoa học sáng tạo, góp phần làm sáng tỏ mục tiêu, yêu cầu và nội dung buổi tọa đàm; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Buổi tọa đàm cũng đánh giá khách quan về những két quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, những giải pháp trước mắt và lâu dài, những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và các cấp học khác về cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng các giá trị về chuẩn mực: Chân - Thiện - Mĩ trong thế hệ trẻ.

.

Hữu Trọng

.