Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201806/nghe-an-ky-niem-70-nam-ngay-bac-ho-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162018-798536/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201806/nghe-an-ky-niem-70-nam-ngay-bac-ho-ra-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-1161948-1162018-798536/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 08/06/2018, 15:28 [GMT+7]
Nghệ An

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

(Congannghean.vn)-Sáng 8/6, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu IV; Lương Hồng Quang - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Văn Vũ - Vụ trưởng Vụ 3 - Ban TĐKT Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Về dự lễ còn có các đại biểu là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn tỉnh, các điển hình tiên tiến qua các thời kỳ, các đại biểu có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Thấm nhuần Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngành, địa phương, đơn vị đã phát động và triển khai thực hiện sâu, rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào "Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới" được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng; phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi" được công nhân viên chức và người lao động thi đua sôi nổi. Phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" ngày càng được tăng cường. Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" ngày càng được triển khai sâu rộng; Phong trào ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" lan toả tới mọi tầng lớp nhân dân...

Đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm
Đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được nghe tham luận của nhiều điển hình tiên tiến, vượt lên khó khăn để khẳng định sức sáng tạo, tinh thần lao động miệt mài; vì sự phát triển của tỉnh nhà. Đó là tập thể Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; là Thiếu tá Nguyễn Văn Đạo - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tham mưu Công an tỉnh; là Phó Chỉ huy trưởng Hồ Ngọc Hà - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; là ông Trương Đình Thống - xã Nghĩa Long (Nghĩa Đàn) - người nông dân dân tộc Thổ, đã có nhiều sáng kiến đột phá thu được thành tích cao trong sản xuất kinh doanh…

Thiếu tá Nguyễn Văn Đạo, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tham mưu Công an tỉnh – đại diện cho các điển hình tiên tiến của Công an tỉnh trình bày tham luận
Thiếu tá Nguyễn Văn Đạo, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tham mưu Công an tỉnh – đại diện cho các điển hình tiên tiến của Công an tỉnh trình bày tham luận

Cũng qua phong trào thi đua ái quốc, nhiều tập thể và cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương các mức hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ. Hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho hơn 100 đơn vị và tặng khoảng 4.000 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

Để nối tiếp và phát huy truyền thống thi đua ái quốc theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Các ngành, các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đánh giá, xét, công nhận các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kinh nghiệm công tác; chú trọng chất lượng sáng kiến và khả năng áp dụng nhân rộng ở địa phương, đơn vị; chú trọng việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác…

15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã được nhận Cờ của Thủ tướng Chính phủ.
15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã được nhận Cờ của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại lễ kỷ niệm, 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã được nhận Cờ của Thủ tướng Chính phủ.

.

Thùy Dương

.