Thứ Năm, 09/05/2019, 16:11 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án 918C- Giai đoạn III

(Congannghean.vn)-Chiều 9/5, tại TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án 918C.

Dự Lễ trao thưởng, có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban Công an tỉnh, cùng toàn bộ CBCS tham gia chuyên án 918C.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ trao thưởng
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ trao thưởng

Tại Lễ trao thưởng, thay mặt Ban chuyên án, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã báo cáo tóm tắt quá trình xác lập và đấu tranh chuyên án.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy, Phó trưởng Ban chuyên án 918C báo cáo tóm tắt quá trình đấu tranh chuyên án.
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy, Phó trưởng Ban chuyên án 918C báo cáo tóm tắt quá trình đấu tranh chuyên án.

Theo đó, sau nhiều tháng ròng rã bám sát các đối tượng trong chuyên án, đêm 7/5, Ban chuyên án gồm các trinh sát điều tra viên thuộc Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý và Công an huyện Tương Dương đã chia thành 3 mũi công tác tiến hành bao vây đỉnh Pù Lôm nơi có lán trại của nhóm đối tượng buôn ma tuý có sử dụng vũ khí nóng và nhà ở của đối tượng.

Đến 12 giờ 45 phút ngày 8/5, phát hiện điều kiện thuận lợi để phá án, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành bao vây, tấn công vũ trang nhóm đối tượng có trang bị vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực này. Khi vây ráp do địa hình rừng núi hiểm trở và việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng chính, tổ chức bán ma túy cho con nghiện tại khu vực là Lô Văn Thi (SN 1963), trú tại Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, các đối tượng còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu.

Tại hiện trường, thu giữ 100 gam ma túy các loại (Heroin, Hồng phiến, ma túy đá), 1 khẩu súng côn loại 6 viên, 1 súng kíp, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 2 con dao và vật dụng sinh hoạt hàng ngày của các đối tượng.

Đối tượng Lô Văn Thi
Đối tượng Lô Văn Thi
Một số tang vật trong chuyên án.
Một số tang vật trong chuyên án.

Được biết, Lô Văn Thi là đối tượng nghiện lâu năm, rất tinh vi xảo quyệt, đặc biệt nguy hiểm, luôn mang theo vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, Thi bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo QĐ truy nã số 05 ngày 22/4/2019. Đây cũng là điểm mua bán trái phép chất ma túy nhiều đơn vị địa phương đấu tranh triệt xóa nhưng không thành công.

Sau khi truy quét, lực lượng tham gia đã tiến hành đốt, tháo dỡ các lán, trại, các vật dụng mà các đối tượng sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình tiến hành truy quét, triệt xóa đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân. Sau khi biết tin, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân địa phương hết sức ghi nhận và ủng hộ.

 Toàn cảnh Lễ trao thưởng.
Toàn cảnh Lễ trao thưởng.

Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý và Công an huyện Tương Dương. Đồng thời, trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án 918C.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho Ban chuyên án 918C.

Tại Lễ trao thưởng, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn trên cơ sở những thành tích đã đạt được lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an huyện Tương Dương cũng như Công an các đơn vị địa phương chỉ đạo các Đội nghiệp vụ tiếp tục tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý tuyến Biến giới Việt-Lào nhằm góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

.

Thuỳ Anh

.