Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201905/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-quy-hop-852539/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201905/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tiep-xuc-cu-tri-quy-hop-852539/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quỳ Hợp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 05/05/2019, 16:31 [GMT+7]

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quỳ Hợp

(Congannghean.vn)-Sáng 5/5/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Mong Văn Tình, cán bộ Huyện đoàn Quế Phong; bà Nguyễn Thị Thảo, Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri của 4 xã Châu Lộc, Liên Hợp, Thọ Hợp và Tam Hợp của huyện Quỳ Hợp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 4 xã của huyện Quỳ Hợp
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 4 xã của huyện Quỳ Hợp

Tại buổi làm việc các cử tri đã được đại biểu Quốc hội, ông Mong Văn Tình thông tin nhanh tới cử tri về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị đã có 12 ý kiến với 28 nhóm vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, giao thông thủy lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là băn khoăn lộ trình sáp nhập xóm bản phải nghiên cứu đến yếu tố đặc thù giữa miền núi với miền xuôi để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động như Nghị quyết TW đề ra.

Cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành liên quan quan tâm vấn đề tăng chế độ phụ cấp cho các phó đoàn thể cấp xã và các xóm bản sớm vì có một số cấp phó đã nghỉ việc để tìm việc khác có thu nhập cao hơn. Đầu tư kinh phí để xây dựng đập Khe Nồn để có nguồn nước phục vụ cho sản xuất ruộng nước của 3 xã là Châu Lộc, Tam Hợp và Liên Hợp. Tuyến đường liên xã Châu lộc, Châu Tiến tuy được duy tu bảo dưỡng nhưng do xe quá tải chạy nhiều nên làm nhiều đoạn hư hỏng nặng khắc phục sửa chữa chậm và gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn. Cần xem xét cách chấm điểm hộ nghèo đa chiều linh hoạt hơn. Cần có chính sách hợp lý khi lấy đất từ các lâm trường và đất lâm nghiệp 163 để giao lại cho nhân dân sản xuất...

Một số ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc
Một số ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, các vấn đề thuộc thẩm quyền lãnh đạo huyện Quỳ Hợp  đã trả lời các kiến nghị của cử tri như vấn đề đầu tư hạ tầng, tiến độ làm việc với nông lâm trường để lấy lại đất giao cho nhân dân sản xuất, xử lý xe quá khổ quá tải trong thời gian qua nhằm hạn chế buoj, ô nhiễm hư hỏng đường sá...

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban nội chính TW tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri Quỳ Hợp
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban nội chính TW tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri Quỳ Hợp

Thay mặt các đại biểu, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW đã trả lời các ý kiến của cử tri Quỳ Hợp quan tâm đề đạt tại hội nghị. Trong đó, đối với vấn đề cán bộ không chuyên trách xin nghỉ vì phụ cấp thấp, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, người hoạt động không chuyên trách thì không phải làm việc đúng 8 giờ/ngày theo quy định. Nhưng thực tế, các cán bộ này có thời gian hoạt động nhiều vì càng gần dân thì càng cần xử lý nhiều việc, nhất là công an xã. Sắp tới, đối với công an xã sẽ chờ Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có hiệu lực, còn các chức danh khác thì sẽ báo cáo Chính phủ cần xem xét cụ thể để nâng mức phụ cấp phù hợp.

Đối với vấn đề sáp nhập xóm, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 thì chưa sáp nhập các xã, huyện chỉ đáp ứng được 1 trong 2 tiêu chí là dân số và diện tích. Còn vấn đề sáp nhập xóm, bản, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị huyện có ý kiến với tỉnh để có phương án sáp nhập hợp lý. Đoàn ĐBQH cũng ghi nhận để báo cáo lên Trung ương. Về cách chấm điểm tiêu chí hộ nghèo, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã có ý kiến và Bộ LĐTB&XH đã có sửa đổi và trả lời cử tri Nghệ An.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc đã tặng 20 suất quà cho hộ chính sách, hộ đặc biệt khó khăn của xã Châu lộc.

Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Hồ Lê Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp trao 20 suất quà cho 20 hộ nghèo, gia đình chính sách xã Châu Lộc
Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Hồ Lê Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp trao 20 suất quà cho 20 hộ nghèo, gia đình chính sách xã Châu Lộc

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh kêu gọi Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An hỗ trợ xây dựng 2 phòng học và thiết bị học tập cho Trường Tiểu học xã Châu Lộc.

Lãnh đạo Ngân hàng Công thương Chi nhánh Nghệ An trao tượng trưng 2 phòng học cho lãnh đạo xã Thọ Hợp
Lãnh đạo Ngân hàng Công thương Chi nhánh Nghệ An trao tặng 2 phòng học cho Trường Tiểu học xã Châu Lộc

 

.

Thu Hường

.