Thứ Sáu, 17/05/2019, 16:54 [GMT+7]

Tọa đàm kỷ niệm 35 năm Ngày Báo Công an Nghệ An phát hành số đầu tiên

(Congannghean.vn)-Sáng 17/5, tại TP Vinh, Báo Công an Nghệ An tổ chức buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 35 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên (19/5/1984 – 19/5/2019).

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An; nguyên Lãnh đạo, cán bộ Báo qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Báo Công an Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Cách đây vừa tròn 35 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/1984, Báo An ninh Nghệ Tĩnh phát hành số đầu tiên. Từ đó, ngày 19/5 hàng năm được Lãnh đạo Công an tỉnh xác định là ngày truyền thống của Báo Công an Nghệ An, đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Báo Công an Nghệ An tự hào nhìn lại truyền thống của tờ báo.

Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Báo Công an Nghệ An đã trở thành một trong những tờ báo uy tín, là ấn phẩm không thể thiếu của độc giả tỉnh nhà. Những năm qua, các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Công an Nghệ An đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức người làm báo, không quản ngại gian khó, vươn lên khẳng định tiếng nói và vị thế của mình, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng, giữ gìn bình yên cuộc sống, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

Trung tá Nguyễn Xuân Thư, Trưởng phòng Báo Công an Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm
Trung tá Nguyễn Xuân Thư, Trưởng phòng Báo Công an Nghệ An phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nguyên là Lãnh đạo, cán bộ Báo qua các thời kỳ đã ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những lời góp ý tâm huyết, chân thành đối với tờ báo để giúp cho Báo Công an Nghệ An càng ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn là tờ báo lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu bạn đọc gần xa.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Báo Công an Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Báo Công an Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sức mạnh tập thể; mỗi CBCS Báo Công an Nghệ An phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chủ động bám sát các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức tờ báo, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ và lực lượng CAND tỉnh nhà.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng Bức trướng mang dòng chữ “35 năm sáng tạo, đổi mới và phát triển” cho Báo Công an Nghệ An.
Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng Bức trướng mang dòng chữ “35 năm sáng tạo, đổi mới và phát triển” cho Báo Công an Nghệ An.
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho tập thể và 2 cá nhân Báo Công an Nghệ An.
Đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho tập thể và 2 cá nhân Báo Công an Nghệ An.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bức trướng mang dòng chữ “35 năm sáng tạo, đổi mới và phát triển”; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể và 2 cá nhân Báo Công an Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh.

.

Quang Hưng (Ảnh: Thắng Thảo)

.