Thứ Ba, 11/06/2019, 15:57 [GMT+7]

Gặp mặt báo chí về tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV

(Congannghean.vn)-Chiều 11/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí về công tác tuyên truyền tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Tại buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thông tin về kết quả Đại hội MTTQ cấp huyện và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến ngày 29/5/2019, có 21/21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội MTTQ cấp huyện đã đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, thành phần theo chỉ đạo của cấp trên, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực. Tổng số Ủy viên Uỷ ban MTTQ cấp huyện là 1.325 người. Nhìn chung, cơ cấu, thành phần Uỷ ban MTTQ cấp huyện có mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo; tỷ lệ người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số và đại diện các tôn giáo tham gia Uỷ ban phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên tuyền các nội dung liên quan đến Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường tuyên tuyền các nội dung liên quan đến Đại hội

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh đang được tiến hành khẩn trương. Dự kiến Đại hội tổ chức trong 2 ngày 28 - 29/6/2019. Đài PT-TH tỉnh sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường thông tin về kết quả hoạt động của Đại hội nhiệm kỳ trước, định hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; đồng thời tuyên truyền đậm nét về các gương điển hình, khu dân cư, tổ chức Mặt trận các cấp… cũng như nội dung, kết quả của Đại hội nhiệm kỳ mới đến đông đảo nhân dân.

.

Thùy Dương