Thứ Sáu, 07/06/2019, 09:33 [GMT+7]

Phát động tháng cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy

(Congannghean.vn)-Vừa qua, UBND TP Vinh đã tổ chức đợt ra quân cao điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) và Ngày quốc tế toàn dân PCMT năm 2019.

Các lực lượng Công an, Bảo vệ dân phố và Đoàn Thanh niên tham gia lễ mít tinh Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019
Các lực lượng Công an, Bảo vệ dân phố và Đoàn Thanh niên tham gia lễ mít tinh Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an TP Vinh đã triệt xóa 66 điểm bán lẻ ma túy; bóc gỡ, triệt phá các đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, liên huyện; phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 163 vụ, 196 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2,1 kg hêrôin; 5,3 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 15 kg ma túy ketamin, 29.000 viên ma túy tổng hợp; tiến hành tổ chức cai nghiện bắt buộc cho hơn 168 đối tượng, cai nghiện cộng đồng cho 98 đối tượng. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Công an TP Vinh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an TP Vinh và các ngành liên quan đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục PCMT. Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai, hạn chế người nghiện mới phát sinh. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy.

.

Hồng Quang

.