Thứ Ba, 16/07/2019, 17:03 [GMT+7]

Công an huyện Quỳnh Lưu đối thoại với lực lượng Công an xã

(Congannghean.vn)-Chiều 16/7, Công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Công an huyện với Công an 33 xã, thị trấn và giao ban thi đua quý II trong lực lượng Công an xã, thị trấn. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Kiên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Hồ Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh.

Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc tại hội nghị
Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn triển khai các chủ trương của cấp trên về bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo… bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội quan trọng trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bố trí 8 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Tân, thị trấn Cầu Giát; bố trí các tổ công tác phụ trách các xã trọng điểm và phối hợp lực lượng Công an xã giải quyết các vấn đề ANTT xảy ra trên địa bàn.

Qua đó đã điều tra làm rõ 12 vụ trộm cắp tài sản; bắt 34 vụ, 152 đối tượng đánh bạc, chuyển khởi tố 6 vụ, 32 đối tượng; bắt, xử lý 63 đối tượng nổ pháo trái phép; 12 vụ, 12 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép…

Hội nghị đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình công tác
Hội nghị đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình công tác

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Công an huyện đã giải đáp những vướng mắc, khó khăn, bất cập mà lực lượng Công an xã gặp phải trong quá trình công tác. Các ý kiến tại hội nghị bày tỏ sự đồng tình với đề án đưa Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã tuy nhiên phải đảm bảo công việc phù hợp, tương đương cho đội ngũ Công an xã.

Đồng chí Hồ Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Hồ Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an xã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Công an huyện, chính quyền các địa phương làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ Công an xã yên tâm làm việc, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó lực lượng Công an xã phải tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng; kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề về ANTT, tùy tình hình thực tế để có phương án giải quyết phù hợp; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, cờ bạc, lô đề…

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng Công an xã, dịp này, lãnh đạo Công an huyện đã khen thưởng cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

.

Huyền Thương

.