Thứ Tư, 18/09/2019, 11:24 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các vùng đặc thù ở Nghệ An

(Congannghean.vn)-Ngày 18/9/2019, Đoàn công tác của Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Nghệ An về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Đại tá Nguyễn Tiến Dần, PGĐ Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Nhiều mô hình hay trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Sau khi bộ Công an mở đợt tập trung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại một số tỉnh miền Trung, qua 02 năm thực hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho Tỉnh ủy thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc nhằm xử lý một số vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT ở các cấp. Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu huy động hệ thống chính trị các cấp có các hình thức, nội dung phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào có đạo, vùng đặc thù phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn.

Quá trình thực hiện đã xây dựng, nhân rộng, duy trì nhiều mô hình vận động quần chúng nhân dân đảm bảo ANTT tại cac giáo xứ, giáo họ trên địa bàn, điển hình như mô hình "Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới" tại 38 địa bàn khu dân cư, trở thành những điển hình về sống tốt đời, đẹp đạo, như ở huyện Thanh Chương: Giáo xứ Mô Vĩnh (xã Thanh Khê); huyện Nam Đàn: giáo xứ Thượng Nậm (xã Hồng Long); huyện Diễn Châu: giáo họ Phi Lộc (xã Diễn Quảng), giáo họ Yên Thịnh (xã Diễn Yên)...Đặc biệt với các mô hình "Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT và tổ tuần tra nhân dân, tổ tự quản về ANTT" tại các xã trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương...đã trở thành điểm sáng trong việc phát động xây dựng lực lượng tại chỗ, tập hợp nhân dân đoàn kết, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật

Huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm

6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức 630 buổi vận động tập trung, trên 12 nghìn lượt tuyên truyền về pháp luật cho người dân tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Qua đó đã vận động nhân dân thu nộp 01 khẩu súng quân dụng, 292 viên đạn, 05 quả lựu đạn tự chế, 54kg pháo các loại, hàng trăm dao, kiếm. Tổ chức truy bắt, vận động đầu thú 101 đối tượng truy nã. Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu huy động của cả hệ thống chính trị trong việc vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (giảm 7,47%), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao 85%.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tiến Dần, PGĐ Công an tỉnh đã nêu ra một số tồn tại trong công tác phối hợp vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội như: tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người vẫn còn xảy ra nhiều; tình trạng ma túy thẩm lậu qua biên giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; vai trò hệ thống chính trị ở một số nơi còn yếu, có nơi còn coi công tác vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT là công việc của ngành Công an.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đánh giá cao với  những kết quả mà Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một địa bàn rộng lớn, tình hình ANTT còn nhiều vấn đề phức tạp như Nghệ An. Đồng chí yêu cầu, Công an tỉnh cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, đánh giá các mô hình hoạt động không hiệu quả từ đó có sự điều chỉnh phù hợp. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng cần quan tâm hơn nữa tới công tác cán bộ, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, uy tín để về cơ sở nhằm làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới.

.

Đức Vũ

.