Thứ Năm, 12/09/2019, 16:47 [GMT+7]

Ra mắt mô hình tự quản về ANTT tại Bưu điện Nghệ An

(Congannghean.vn)-Chiều 12/9, Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình tự quản về ANTT “Cơ quan an toàn, nội bộ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ” và diễn đàn lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong những năm qua, công tác đảm bảo ANTT tại Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục được cấp ủy, Ban giám đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều biện pháp, giải pháp để huy động cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực, tự giác tham gia công tác đảm bảo ANTT. Nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã xây dựng và ra mắt mô hình “Cơ quan an toàn, nội bộ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ”. Mục tiêu của mô hình nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn trong và ngoài khu vực Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và ANTT địa phương.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo quy chế hoạt động, công tác xây dựng và duy trì hoạt động “Tự quản về ANTT” phải được tiến hành thường xuyên, có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, động viên cán bộ nhân dân, người lao động tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên tại cơ sở.

Ra mắt mô hình tự quản về ANTT
Ra mắt mô hình tự quản về ANTT

Cũng tại Hội nghị cũng diễn ra Diễn đàn Lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp.

Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Bưu điện tham gia bỏ phiếu Diễn đàn ANKT lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp
Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Bưu điện tham gia bỏ phiếu Diễn đàn ANKT lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả của Bưu điện tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bưu điện tỉnh được xem là điểm sáng trong triển khai và nhân rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Để triển khai hiệu quả mô hình, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Bưu điện cần tập trung thực hiện: Làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, tích cực tuyên truyền để phát huy quyền làm chủ, tinh thần, trách nhiệm và ý thức tự giác của cán bộ nhân viên Bưu điện tỉnh trong việc phòng ngừa, bảo vệ, giải quyết ổn định tình hình đảm bảo ANTT. Tích cực chuyển tải nội dung quy chế hoạt động của mô hình đến tận cán bộ công nhân viên. Đồng thời, kịp thời trao đổi thông tin theo Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị...

Bà Nguyễn Thị Minh, Giám đốc Bưu điện tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Bà Bùi Thị Minh, Giám đốc Bưu điện tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh, bà Bùi Thị Minh, Giám đốc Bưu điện tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ nói chung và công tác đảm bảo ANTT nói riêng. Từ đó, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa 2 đơn vị.

.

Mai Hậu

.