Thứ Sáu, 11/10/2019, 11:06 [GMT+7]

Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

(Congannghean.vn)-Sáng 11/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (2009 – 2019). Dự hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo Quân khu IV, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban ngành và người đứng đầu các huyện, thành thị.

Đại biểu Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Đại biểu Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Đại biểu các cơ quan Quân khu IV
Đại biểu các cơ quan Quân khu IV
Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu
Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 10 năm qua, mặc dù tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tổ chức, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận An ninh nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt,triển khai xây dựng và hoạt động thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khá toàn diện. Các địa phương, đơn vị đã tích cực chủ động, sáng tạo tổ chức được nhiều mô hình hay, nhiều cách làm mới nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc Hội nghị
Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc Hội nghị

Đáng chú ý trong 10 năm qua, công tác xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới với kết quả kiểm tra huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% trở lên đạt khá, giỏi; Công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, công tác hậu cần quân đội được tiến hành đồng bộ, thu được nhiều kết quả (Đã tổ chức 02 cuộc diễn tập phòng thủ cấp tỉnh; 48 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ, Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và gần 1000 cuộc diễn tập chiến đấu cấp xã; giải quyết các chế độ chính sách cho hàng ngàn đối tượng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quân đội); Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với an ninh đối ngoại cũng đã thu được nhiều kết quả quan trọng... Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, diễn tập tình huống đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ QP-AN, về xây dựng khu vực phòng thủ được nâng cao, tạo sự đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu IV phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu IV phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu IV đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã được trong 10 năm qua. Đồng thời,đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu IVnhấn mạnh, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tụccó nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh, chính trị trong nước. Do đó, để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng nền QPTD cần thiết cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa công tác xây dựng nền QPTD, thế trận an ninh nhân dân; Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng, tích trữ tiềm lực quân sự, nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang tỉnh nhà; Ngoài ra, làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng nền QPTD, thế trận ANND trong tình hình mới.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nền Quốc phòng toàn dân
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

 

.

Đ. Thắng

.