Thứ Hai, 13/01/2020, 17:07 [GMT+7]

Công an huyện Quỳnh Lưu triển khai chương trình công tác năm 2020

(Congannghean.vn)-Ngày 13/1, Công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức chương trình Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2019, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2019 đề ra.

So với năm 2018, tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm 9%; nhiều vụ án, chuyên án hình sự, kinh tế, ma túy lớn gây được tiếng vang; Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, trong đó đã xây dựng được 02 mô hình tiên tiến trong vùng giáo; Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được quan tâm, đẩy mạnh, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến; Có 15 lượt tập thể, hơn 100 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND huyện… biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công mà đơn vị đạt được trong năm 2019
Đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công mà đơn vị đạt được trong năm 2019

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phát biểu, chỉ đạo. Trong đó, nhấn mạnh năm 2020 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành, tình hình một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng và hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn mới… Do đó toàn thể lãnh đạo, CBCS Công an huyện Quỳnh Lưu cần tập trung nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá toàn diện và dự báo tình hình một cách chủ động, kịp thời, sát đúng, từ đó tham mưu xử lý có hiệu quả các vấn đề và vụ việc phức tạp về ANTT tại địa phương; Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa gắn với đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng Danh hiệu, Bằng khen, Giấy khen ghi nhận những thành tích, đóng góp trong năm 2019.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng các Danh hiệu, Bằng khen, Giấy khen.
Nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng các Danh hiệu, Bằng khen, Giấy khen.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đơn vị đã tổ chức ký giao ước thi đua và cam kết thực hiện nhiệm vụ phòng chống pháo dịp Tết Nguyên đán 2020.

.

Vương Linh

.