Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201505/trien-lam-ban-do-va-trung-bay-tu-lieu-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-nhung-bang-chung-lich-su-va-phap-ly-nhung-bang-chung-vo-gia-ve-chu-quyen-cua-dat-nuoc-611060/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201505/trien-lam-ban-do-va-trung-bay-tu-lieu-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-nhung-bang-chung-lich-su-va-phap-ly-nhung-bang-chung-vo-gia-ve-chu-quyen-cua-dat-nuoc-611060/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những bằng chứng vô giá về chủ quyền của đất nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/05/2015, 08:21 [GMT+7]
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Những bằng chứng vô giá về chủ quyền của đất nước

(Congannghean.vn)-Sáng  26/5, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý". Tới dự có ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân tỉnh Nghệ An.
 
Triển lãm đã lựa chọn những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để trưng bày, giới thiệu với công chúng, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên Biển Đông. Những bằng chứng lịch sử trong triển lãm đã chứng minh một cách hùng hồn và mạnh mẽ rằng: Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm, bằng con đường hoà bình. Các triều đại phong kiến, các nhà nước Việt Nam thời cận đại và hiện đại đã liên tục thực thi và bảo vệ chủ quyền một cách hợp pháp đối với hai quần đảo này, cũng như đối với những vùng biển đảo khác của Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, các đại biểu cùng đông đảo người dân nghe thuyết minh về những bằng chứng khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước - Ảnh: Mai Hậu
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, các đại biểu cùng đông đảo người dân nghe thuyết minh về những bằng chứng khẳng định chủ quyền biển đảo của đất nước 
 
Bên cạnh đó, nhiều tư liệu, bản đồ do các nước phương Tây và do chính Trung Quốc công bố trong hàng trăm năm qua đã chứng tỏ: Trung Quốc không có liên quan gì đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà họ gọi là Xisha (Tây Sa) và Nansha (Nam Sa) cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Triển lãm đã cho thấy, nhân dân Việt Nam, dù trong hoàn cảnh nào, dù ở trong hay ngoài nước đều luôn ý thức về chủ quyền thiêng liêng của đất nước và sẵn sàng hành động vì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Chiến sỹ Hải quân tìm hiểu về                                                        chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Chiến sỹ Hải quân tìm hiểu về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Trước đó, trong ngày 25/5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo và tập huấn tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới. Cùng với các tỉnh, thành trên cả nước, cuộc triển lãm về chủ quyền biển đảo diễn ra tại Nghệ An sẽ là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 26 - 30/5/2015 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An.
.

Mai Hậu

.