Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201608/truong-bon-ban-hung-ca-bat-tu-693771/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201608/truong-bon-ban-hung-ca-bat-tu-693771/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 15/08/2016, 08:13 [GMT+7]

Truông Bồn – Bản hùng ca bất tử

(Congannghean.vn)-Tối 14/8, tại khu di tích Truông Bồn, báo Nhân Dân phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật: "Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử".

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban dân vận TƯ Đảng và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành TW.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đông đảo thanh niên xung phong, thân nhân gia đình anh hùng liệt sỹ và bà con nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao số tiết kiệm cho gia đình các anh hùng liệt sỹ và nhân chứng sống là chị Trần Thị Thông
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao sổ tiết kiệm cho gia đình các anh hùng liệt sỹ và nhân chứng sống là chị Trần Thị Thông

Chương trình "Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử" thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ hướng tới ngày Quốc khánh 2/9, nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ, 66 năm ngày truyền thống TNXP va 48 năm ngày chiến thắng Truông Bồn. Đây cũng là hoạt động "uống nước nhớ nguồn", kêu gọi sự ủng hộ, quyên góp của toàn xã hội đối với hàng trăm cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn sống trên địa bàn Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.  

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại chương trình nghệ thuật
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại chương trình nghệ thuật

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Nhắc đến địa danh Truông Bồn làm sống lại những ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom khốc liệt của những năm tháng rực lửa. Sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sỹ Đại đội thanh niên xung phong 317 trước giờ Mỹ ngừng ném bom miền Bắc đã làm bàng hoàng, xúc động hàng triệu trái tim đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại yêu chuộng hòa bình. Nơi đây, các anh, các chị và hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông và nhân dân xứ Nghệ đã mãi mãi ra đi. Họ lặng lẽ hiến dâng tuổi trẻ, tình yêu và máu thịt của mình để làm nên một Truông Bồn bất tử; tiếp thêm động lực, sức mạnh cho hàng triệu đồng bào, cán bộ, chiến sỹ kiên cường chiến đấu, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình văn nghệ
Chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử"

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao sổ tiết kiệm cho 13 gia đình liệt sỹ thanh niên xung phong và 1 nhân chứng lịch sử là chị Trần Thị Thông. Đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân và đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng quà cho Ban quản lý khu di tích Truông Bồn và Quỹ học bổng Nghệ An.

Chương trình nghệ thuật đã làm sống lại ký ức hào hùng không thể nào quên của các cô gái thanh niên xung phong trên cung đường huyền thoại...
Chương trình nghệ thuật đã làm sống lại ký ức hào hùng không thể nào quên của các cô gái thanh niên xung phong trên cung đường huyền thoại...
...vừa thể hiện sự tri ân, tấm lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ thanh niên xung phong
...vừa thể hiện sự tri ân, tấm lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ thanh niên xung phong.

Chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử" với 4 phần. Phần 1: “Quê mình” giới thiệu về mảnh đất, con người xứ Nghệ, nơi sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; phần 2 “Khúc tráng ca Truông Bồn” đã làm sống lại ký ức  không thể nào quên của những chiến sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn với quyết tâm: "Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc. Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm"; phần 3 “Khúc tưởng niệm” tôn vinh tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc; phần 4 “Quê hương ngày mới” khắc họa sự thay da đổi thịt, sự sống hồi sinh trên mảnh đất bom đạn năm xưa và sự phát triển, đổi mới trên quê hương Nghệ An.

.

Huyền Thương

.