Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201611/gap-thi-sinh-gianh-giai-an-tuong-tai-cuoc-thi-phong-vien-tre-phap-ngu-viet-nam-710625/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201611/gap-thi-sinh-gianh-giai-an-tuong-tai-cuoc-thi-phong-vien-tre-phap-ngu-viet-nam-710625/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gặp thí sinh giành giải ấn tượng tại cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/11/2016, 14:30 [GMT+7]

Gặp thí sinh giành giải ấn tượng tại cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam'

(Congannghean.vn)-“Lúc gửi bài tham gia cuộc thi, tôi chỉ nghĩ là thử khả năng tiếng Pháp của bản thân nhưng không ngờ lại đoạt giải…”. Đó là sẻ chia của Thượng úy Lê Như Tiến (SN 1985), hiện đang công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Với tác phẩm “Le Trésor de la montagne de Que Phong” (Kho báu của núi rừng Quế Phong), Thượng úy Tiến đã giành giải ấn tượng tại cuộc thi  “Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam” năm 2016.

Thượng úy Lê Như Tiến (bên trái) cùng với một người bạn Thái Lan
Thượng úy Lê Như Tiến (bên trái) cùng với một người bạn Thái Lan

Thượng úy Lê Như Tiến cho biết, trong những năm học THPT, anh mới được làm quen với môn Tiếng Pháp và bắt đầu đam mê từ đó. Ngày làm hồ sơ thi đại học, bố mẹ mong muốn anh nối nghiệp gia đình trở thành một quân nhân. Quyết định theo học ngành Cử nhân Ngoại ngữ của Học viện Khoa học Quân sự, anh vừa được tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với tiếng Pháp, vừa thỏa ước nguyện của bố mẹ. “Những năm tháng học đại học là quãng thời gian mình gắn bó nhất với môn Tiếng Pháp. Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, lại đúng chuyên ngành mà mình yêu thích là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của bản thân”, Thượng úy Tiến chia sẻ.

Cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam” năm 2016 do tờ báo Le Courrier du Viet Nam phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam lần đầu tiên tổ chức dành cho các bạn trẻ học tiếng Pháp ở độ tuổi 18 - 35. Cuộc thi có sự đồng hành của Văn phòng khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonia-Brussels tại Hà Nội. Qua 4 tháng diễn ra cuộc thi, ngày 21/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải với 7 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích, 1 giải Thí sinh ấn tượng và 1 giải dành cho tác phẩm được nhiều lượt bình chọn nhất.

Tốt nghiệp đại học, anh về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, theo sự phân công của Bộ Quốc phòng, hiện anh đang được cử đi học tại Pháp. Thời gian công tác tại quê nhà, dù không có nhiều điều kiện để trau dồi, rèn luyện vốn ngoại ngữ nhưng tình yêu với tiếng Pháp vẫn luôn cháy bỏng trong anh. Để trau dồi vốn kiến thức từ vựng, thời gian rảnh rỗi anh đều đọc báo và nghe các bài hát tiếng Pháp...

Chia sẻ về cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam”, Thượng úy Lê Như Tiến cho biết: “Tôi biết đến cuộc thi này trong một lần đọc báo tiếng Pháp. Dẫu chỉ công tác tại huyện Quế Phong trong một thời gian ngắn nhưng vẻ đẹp núi rừng cũng như phong tục tập quán, con người nơi đây đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Tham dự cuộc thi với tác phẩm “Le Trésor de la montagne de Que Phong” (Kho báu của núi rừng Quế Phong), tôi vừa muốn thử sức vốn ngoại ngữ tiếng Pháp, vừa muốn giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa và đặc biệt là con người Nghệ An đến với bạn bè quốc tế trong cộng đồng Pháp ngữ”.

Vượt qua gần 60 tác phẩm đến từ khắp mọi miền đất nước, với tác phẩm “Le Trésor de la montagne de Que Phong”, Thượng úy Lê Như Tiến đã giành giải ấn tượng tại cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam”. Được biết, đại diện Văn phòng khu vực châu Á và Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ rất ấn tượng với tác phẩm này. Đăc biệt,  khi biết Thượng úy Lê Như Tiến là một người lính Biên phòng, từng sống và làm việc trong một môi trường gian khổ, lắm thử thách, khi mà việc học ngoại ngữ có nhiều hạn chế, Ban giám khảo đã đánh giá rất cao về anh và họ bày tỏ muốn thực hiện ngay một chuyến du lịch đến với mảnh đất này...

.

Phan Tuyết

.