Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201612/cong-an-nghe-an-soi-noi-da-dang-cac-hoat-dong-van-hoa-van-nghe-713657/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201612/cong-an-nghe-an-soi-noi-da-dang-cac-hoat-dong-van-hoa-van-nghe-713657/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sôi nổi, đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 13/12/2016, 08:38 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Sôi nổi, đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ

(Congannghean.vn)-Từ trước đến nay, phong trào văn nghệ quần chúng ở Công an Nghệ An được coi là điểm sáng. Điều đó không chỉ được thể hiện qua các giải thưởng ở các hội thao, hội diễn văn nghệ trong toàn lực lượng mà còn được khẳng định qua phong trào tại Công an các đơn vị, địa phương. Các hoạt động này đã tạo ra sân chơi bổ ích, thu hút sự tham gia nhiệt thành của CBCS trong Công an Nghệ An.

Báo Công an Nghệ An nhiều lần đạt giải cao tại Liên hoan tiếng hát những người làm báo trên quê hương Bác
Báo Công an Nghệ An nhiều lần đạt giải cao tại Liên hoan tiếng hát những người làm báo trên quê hương Bác

Xác định công tác văn hóa, văn nghệ có vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện về mọi mặt công tác văn hóa, văn nghệ trong toàn lực lượng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ. Nhờ đó, phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của CBCS, cổ vũ động viên CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống ấy, Công an tỉnh đã lựa chọn những hạt nhân văn nghệ trong các phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở, thành lập Đội văn nghệ xung kích với hơn 20 thành viên. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, nhất là việc tổ chức hội diễn, hội thi, đội văn nghệ xung kích, câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội Văn nghệ xung kích xây dựng 11 chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện lớn của Công an tỉnh. Những cái tên đã sớm khẳng định “thương hiệu” và gặt hái nhiều thành công tại các Hội thi như: Đỗ Thị Thúy, Công an huyện Thanh Chương đạt giả Ba, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân; Võ Văn Tráng, Phòng Cảnh sát Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp đạt giải Nhì, Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND năm 2015. Cũng trong năm này, Công an Nghệ An đạt 1 giải B và 1 giải C Hội diễn nghệ thuật quần chúng CAND.

Dưới nhiều hình thức khác nhau, phong trào văn hóa, văn nghệ đã lan toả đến các địa phương và các phòng nghiệp vụ, phát triển mạnh mẽ nhất ở một số đơn vị có nhiều CBCS trẻ. Ngay tại các đơn vị này cũng đã thành lập tổ văn nghệ xung kích hoạt động kiêm nhiệm. Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đơn vị kết nghĩa ngoài lực lượng, vừa góp phần tạo sân chơi bổ ích cho CBCS, vừa tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an nhân dân với cơ sở.

Không chỉ hát cho chiến sỹ, “hát cho đồng bào tôi nghe”, các “nghệ sĩ” Công an Nghệ An còn hăng hái tham gia nhiều hội diễn trong và ngoài ngành. Nhiều giải thưởng mang về từ các hội thi tại địa phương đã khẳng định khả năng và hiệu quả của các hoạt động nghệ thuật quần chúng của Công an các đơn vị: Công an huyện Đô Lương đạt giải Nhì, Liên hoan tiếng hát Làng Sen của huyện tổ chức; Công an TX Cửa Lò đạt giải Ba, Liên hoan tiếng hát Làng Sen của thị xã tổ chức; Báo Công an Nghệ An đạt giải Nhất, Liên hoan tiếng hát những người làm báo trên quê hương Bác...

Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Công an một số đơn vị, địa phương còn tổ chức một số hoạt động dưới hình thức sân khấu hóa, tạo điểm nhấn như: Công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ Công an huyện Quỳnh Lưu với văn hóa giao tiếp, ứng xử”; Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ quản giáo dưới hình thứ sân khấu hóa; Công an huyện Hưng Nguyên với Hội thi “Phụ nữ Công an với xây dựng gia đình văn hóa”…

Thiếu tá Nguyễn Trọng Khanh, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An cho biết, trong thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ đẩy mạnh gắn kết phong trào văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, nhất là việc xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiếp tục tổ chức tốt các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS” và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”…

.

Mai Hậu

.