Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201702/no-luc-dam-bao-antt-tai-cac-le-hoi-722033/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201702/no-luc-dam-bao-antt-tai-cac-le-hoi-722033/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗ lực đảm bảo ANTT tại các lễ hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/02/2017, 08:50 [GMT+7]

Nỗ lực đảm bảo ANTT tại các lễ hội

(Congannghean.vn)-Hòa chung không khí tưng bừng của mùa lễ hội trên khắp cả nước, mùa lễ hội ở Nghệ An cũng đã khởi động với nhiều lễ hội lớn, nhỏ diễn ra ở khắp các địa phương. Nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT tại các lễ hội, Công an Nghệ An đã sớm triển khai kế hoạch, bố trí các lực lượng phù hợp chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong mùa lễ hội, nhất là tập trung rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ tại các lễ hội, điểm sinh hoạt văn hoá đông người.
 
Là mảnh đất giàu truyền thống và lịch sử văn hóa, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều lễ hội lớn, nhỏ. Thời điểm này, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, đền, chùa ở Nghệ An đón hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội như đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên); đền thờ Vua Quang Trung (núi Dũng Quyết, TP Vinh); khu di tích Kim Liên, mộ bà Hoàng Thị Loan, chùa Đại Tuệ, lễ hội Vua Mai (Nam Đàn)…
Lực lượng Công an hướng dẫn, nhắc nhở du khách trước khi vào hành lễ tại chùa Đại Tuệ
Lực lượng Công an hướng dẫn, nhắc nhở du khách trước khi vào hành lễ tại chùa Đại Tuệ
Tháng Giêng là mùa lễ hội, đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam, để cầu mong một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, hoạt động lễ hội đã phát huy được các giá trị văn hóa, đáp ứng yêu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Mặc dù vậy, công tác quản lý lễ hội vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến công tác ANTT như việc thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội có nơi chưa cao, tình trạng kinh doanh dịch vụ còn lộn xộn, đeo bám khách, đốt nhiều vàng mã gây tốn kém, lãng phí; lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan… 
 
Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Công an tỉnh đã có công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu về giá trị của danh thắng, di tích và lễ hội gắn với nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh của người dân khi tham gia lễ hội. Phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và các cơ quan, ban, ngành cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội. Đặc biệt, phát hiện các hoạt động lễ hội “biến tướng” không phù hợp với văn hóa dân tộc, kiên quyết đấu tranh, xử lý các hoạt động lễ hội để hoạt động phạm tội, mê tín dị đoan…
 
Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an các địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT cho lễ hội, phục vụ nhân dân về dự lễ hội. Nam Đàn là địa phương có nhiều hệ thống đền, chùa, trong đó có lễ hội Vua Mai (từ 13/1 - 15/1 ÂL), vì vậy, ngay từ trước Tết Nguyên đán, công tác này được Công an huyện chú trọng. Đặc biệt, năm nay tượng Phật ngọc hòa bình thế giới được thờ, triển lãm tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) từ ngày 21/1 - 12/2.
 
Vì vậy, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tượng Phật ngọc, Phòng An ninh xã hội chủ trì phối hợp với Công an huyện Nam Đàn đã bố trí, phân công lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ trong suốt thời gian trưng bày tượng Phật ngọc. Đại úy Hoàng Văn Đức, Phó Đội trưởng Đội An ninh các vấn đề xã hội khác, Phòng An ninh xã hội cho biết: “Tượng Phật ngọc có trọng lượng 18 tấn được chạm khắc bằng ngọc bích nguyên khối, hiện là bức tượng bằng ngọc lớn nhất thế giới, là biểu tượng của hòa bình trên thế giới. Vì vậy, đơn vị đã chủ trì xây dựng kế hoạch bảo vệ bức tượng và phân công CBCS làm nhiệm vụ. Gần 1 tháng nay, CBCS bám trụ tại đây, phối hợp Công an huyện đảm bảo tình hình ANTT chung tại khu vực chùa Đại Tuệ”.
 
Trung bình mỗi  ngày, chùa Đại Tuệ đón hơn 1.000 lượt tăng ni, phật tử và du khách tới tham quan, đặc biệt trong ngày diễn ra lễ khai bút 5/2 (tức mồng 9 Tết) đã có hàng vạn du khách đổ về đây khiến tình hình TTATGT, ANTT trở nên phức tạp. Công an huyện Nam Đàn đã bố trí, huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ bắt đầu từ khu vực chợ Xuân Hòa, chợ Chùa rải dọc theo đường lên chùa, đến các khu vực bãi đỗ xe, khu vực chùa và tòa tháp Đại Tuệ.
 
Đoạn đường lên chùa kéo dài 7 km có đến hàng nghìn phương tiện giao thông xếp hàng dài, lực lượng CSGT, Cảnh sát Trật tự phải căng mình làm nhiệm vụ hết công suất. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng Công an đã rất vất vả để hướng dẫn người dân, điều tiết, phân luồng để giao thông được thông suốt. Nhờ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện tốt các phương án đảm bảo trật tự ATGT và TTCC trên các tuyến đường cũng như các phương án phòng, chống cháy nổ tại các điểm thắp hương nên tình hình ANTT tại khu vực chùa Đại Tuệ trong ngày diễn ra hoạt động khai bút được ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu, du khách tới tham quan, xin chữ và chiêm bái tượng Phật.
 
Ông Trần Đình Hùng một du khách ở tỉnh Ninh Bình cho biết: “Nghe tin về bức tượng, năm nay gia đình tôi vào đây để chiêm bái và vãn cảnh chùa Đại Tuệ. Ngôi chùa linh thiêng nằm trên núi cao nên có phong cảnh non nước hữu tình, đặc biệt là không hề có các dịch vụ hàng quán lộn xộn như nhiều nơi khác, vì vậy giữ được sự thành kính, trang nghiêm khi đi hành hương về cõi Phật. Tình hình an ninh rất đảm bảo, lực lượng Công an đã hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân rất tận tình, chu đáo”. Với những nỗ lực tập trung cao độ cho công tác đảm bảo ANTT, lực lượng Công an Nghệ An đã và đang thầm lặng giữ cho những mùa lễ hội an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh, con người xứ Nghệ trong mắt du khách thập phương. 
.

Huyền Thương

.