Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201704/cuu-chien-binh-dac-cong-hien-tang-ky-vat-chien-tranh-cho-bao-tang-qk4-733572/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201704/cuu-chien-binh-dac-cong-hien-tang-ky-vat-chien-tranh-cho-bao-tang-qk4-733572/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cựu chiến binh đặc công hiến tặng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng QK4 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 20/04/2017, 17:03 [GMT+7]

Cựu chiến binh đặc công hiến tặng kỷ vật chiến tranh cho Bảo tàng QK4

(Congannghean.vn)-Sáng 20/4, Bảo tàng Quân khu 4 tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do hội CCB đặc công thành phố Vinh hiến tặng.
 
Ban liên lạc hội CCB đặc công thành phố Vinh thành lập từ năm 1997 với hơn 50 hội viên. Trong quá trình tham gia chiến đấu tại các chiến trường Thừa Thiên Huế, ông Lê Hữu Tòng, nguyên Huyện đội trưởng Huyện đội Hương Thủy, chỉ huy chiến dịch Trị - Thiên ngày 19/3/1975 cùng các đồng đội ông Ngô Văn Hoằng, ông Hoàng Văn Bé ở đơn vị đặc công C3 D17 E 61 đã chiến đấu và thu giữ được một số chiến lợi phẩm của Mỹ, Ngụy. Số chiến lợi phẩm này được lưu giữ tại gia đình ông Hoàng Văn Bé ở thành phố Huế.
 
Qua nhiều năm cất giữ, bảo quản cẩn thận, những người lính đặc công năm xưa quyết định trao tặng những hiện vật này cho Bảo tàng Quân khu 4. Tại buổi lễ, Trung úy Ngô Văn Hoằng, Trưởng ban liên lạc Hội cựu chiến binh đặc công thành phố Vinh đã trao tặng 5 kỷ vật cho lãnh đạo Bảo tàng Quân khu 4 gồm thắt lưng, thùng đạn 105 ly, cây nhiệt đới (thiết bị gián điệp Mỹ), quả đạn M79 và bộ điểm hỏa mìn định hướng Cơ-lây-mo và một số tài liệu báo chí viết về trận đánh cuối cùng tại vùng ven đô Hương Thủy ngày 19/3/1975 góp phần xứng đáng vào đại thắng mùa xuân năm 1975.
 
Tiếp nhận những kỷ vật từ tay những người lính đặc công năm nào, đồng chí Đại tá Nguyễn Công Thành, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 bày tỏ tấm lòng cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ người lính đã sống, chiến đấu anh dũng bảo vệ nền tự do, độc lập của nước nhà. Đồng chí Nguyễn Công Thành nhấn mạnh hành động này sẽ góp phần tạo sự lan tỏa trong các thế hệ CCB khác tiếp tục trao tặng cho Bản tàng nhiều hiện vật, kỷ vật trong chiến tranh góp phần to lớn trong việc giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 
 
Một số hình ảnh tại buổi lễ trao tặng:
Hội Cựu chiến binh đặc công thành phố Vinh dâng hương tại Đài tưởng niệm nhà trưng bày di vật liệt sỹ
Hội Cựu chiến binh đặc công thành phố Vinh dâng hương tại Đài tưởng niệm nhà trưng bày di vật liệt sỹ
Đại tá Nguyễn Công Thành, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 giới thiệu những hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng
Đại tá Nguyễn Công Thành, Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4 giới thiệu những hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng
Lãnh đạo Bảo tàng Quân khu 4 tiếp nhận những hiện vật từ tay các cựu chiến binh
Lãnh đạo Bảo tàng Quân khu 4 tiếp nhận những hiện vật từ tay các cựu chiến binh
Trung úy đặc công Ngô Văn Hoằng, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh đặc công thành phố Vinh ghi vào sổ vàng lưu niệm
Trung úy đặc công Ngô Văn Hoằng, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh đặc công thành phố Vinh ghi vào sổ vàng lưu niệm
5 kỷ vật là những chiến lợi phẩm mà các cựu chiến binh thu được tại chiến trường Quảng Trị
5 kỷ vật là những chiến lợi phẩm mà các cựu chiến binh thu được tại chiến trường Quảng Trị
Lãnh đạo Bảo tàng Quân khu 4 tặng Thư cảm ơn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và những phần quà lưu niệm cho các cựu chiến binh
Lãnh đạo Bảo tàng Quân khu 4 tặng Thư cảm ơn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và những phần quà lưu niệm cho các cựu chiến binh

 

.
Huyền Thương
.