Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201706/phat-huy-vai-tro-ban-sac-cua-dan-toc-thai-kadai-trong-hoi-nhap-va-phat-trien-745070/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201706/phat-huy-vai-tro-ban-sac-cua-dan-toc-thai-kadai-trong-hoi-nhap-va-phat-trien-745070/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy vai trò, bản sắc của dân tộc Thái - Kadai trong hội nhập và phát triển - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/06/2017, 10:20 [GMT+7]

Phát huy vai trò, bản sắc của dân tộc Thái - Kadai trong hội nhập và phát triển

(Congannghean.vn)-Ngày 25/6, tại huyện Con Cuông, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Quốc gia Thái học Việt Nam lần thứ VIII, với chủ đề “Phát huy vai trò, bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái - Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững”.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Chính phủ; GS.TS Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Quốc gia Thái học lần thứ VIII; Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng Trưởng ban Tổ chức Hội nghị Thái học Quốc gia Việt Nam lần thứ VIII; PGS.TS Vương Toàn, Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam lần thứ VIII; đại diện Ban Dân tộc các tỉnh, các sở, ngành và huyện Con Cuông cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu…

Hội nghị nhằm xác định những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng người Thái
Hội nghị nhằm xác định những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của cộng đồng người Thái

Hội nghị nhằm xác định những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống của cộng đồng người Thái - Kadai Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí của cộng đồng người Thái - Kadai Việt Nam trong lịch sử, hiện tại và tương lai; đồng thời, làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra đối với cộng đồng Thái - Kadai Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường và chuyển đổi sinh kế. Qua đó, đề xuất các chính sách và cơ chế phục vụ cho mục tiêu phát triển đối với cộng đồng người Thái - Kadai ở Việt Nam và thế giới...

Hội nghị Quốc gia Thái học Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1989 và theo định kỳ 2 năm 1 lần. Trải qua 7 kỳ tổ chức, Hội nghị Quốc gia Thái học Việt Nam đã thu hút 519 lượt tác giả trong 486 báo cáo khoa học, trên tổng số 4.403 trang sách và kỷ yếu. Phần lớn các báo cáo khoa học đều đã phản ánh sinh động thực tiễn phát triển cộng đồng tộc người ngữ hệ Thái - Kadai ở Việt Nam; là cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực thi hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường của cộng đồng người Thái - Kadai nói riêng, cộng đồng dân cư ở khu vực Tây Bắc nói chung…

Đến với Hội nghị Quốc gia Thái học Việt Nam lần này có 142 báo cáo khoa học của 149 tác giả tham dự. Trong đó có những vấn đề đáng quan tâm như tri thức bản địa trong việc gìn giữ rừng, nguồn nước; sự hòa nhập của các cộng đồng tái định cư thuộc Nhà máy thủy điện Sơn La; sự đóng góp của các thổ ty dòng họ với sự phát triển xã hội miền núi; việc tạo sinh kế cho người dân từ tập tục luân canh… Do đó, Hội nghị sẽ là điểm mốc quan trọng, ghi nhận và đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Chương trình Thái học Việt Nam nói riêng, sự nghiệp nghiên cứu Thái học Việt Nam nói chung trong sự chuyển dịch trọng tâm; nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách đang đặt ra trong thực tiễn phát triển của cộng đồng các dân tộc…

.

Xuân Thống

.