Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201709/trien-lam-ban-do-va-trung-bay-tu-lieu-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-757264/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201709/trien-lam-ban-do-va-trung-bay-tu-lieu-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-757264/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 15/09/2017, 08:58 [GMT+7]

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

(Congannghean.vn)-Chiều 14/9, tại Bảo tàng Quân khu 4, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý.
 
Dự lễ khai mạc có cac đồng chí: Nguyễn Văn Tạo – Cục trưởng Cục thông tin cơ sở, Bộ TT&TT;  Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố. Đây chính là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo này.
 
Triển lãm lần này trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ của các nhà nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước, được chia làm 13 nhóm tư liệu chính gồm phiên bản của các văn bản Hán – Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa miền Nam Việt Nam; nhà nước Cộng hòa XHCNCV… khẳng định quá trình xác lập, thực thi, bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo; bộ sư tập 65 bản đồ chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo do Việt Nam, Phương Tây công bố từ thế ký XVII đến nay; hiện vật và hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh “Bảo vệ chủ quyền Hoàng Sam Trường Sa”; tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Việt Nam”… Đặc biệt dịp này Bộ Thông tin & Truyền thông giới thiệu ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D (VR3D), đây được cho là bước phát triển vượt bậc đưa công nghệ số với hình ảnh ba chiều cùng nhiều tính năng tương tác sống động, hấp dẫn tạo hình thức trưng bày mới mẻ, hiệu quả cho công chúng.
 
Đây là cuộc triển lãm lần thứ 91 do Bộ TT&TT tổ chức. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến 18/9. 
 
Một số hình ảnh tại triển lãm:
Các đại biểu cắt băng  khai mạc triển lãm
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm
Các đồng chí đại biểu Trung ương và địa phương tham quan triển lãm
Các đồng chí đại biểu Trung ương và địa phương tham quan triển lãm
Đại biểu tham quan triển lãm qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D
Đại biểu tham quan triển lãm qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D
Triển lãm thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu
Triển lãm thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu
Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh với mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa
Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh với mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa

 

.

Huyền Thương

.