Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201801/xuan-moi-sinh-khi-moi-774453/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201801/xuan-moi-sinh-khi-moi-774453/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xuân mới, sinh khí mới! - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/01/2018, 09:16 [GMT+7]

Xuân mới, sinh khí mới!

(Congannghean.vn)-Năm 2017, đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Sự cố môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung tuy được Đảng, Nhà nước cùng với nhân dân quyết tâm khắc phục, song còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh bắt thủy, hải sản, hạn chế sự phát triển du lịch, sinh kế của bà con ngư dân chưa bền vững. Mưa lớn với thời gian kéo dài sinh ra lũ ống, lũ quét cuốn trôi nhiều làng bản, nhà cửa, gia súc, gia cầm, thiệt hại lớn đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Bão chồng lên bão, lũ chồng lên lũ dồn dập dọc các tỉnh miền Trung đến Tây Nguyên làm hàng chục người dân thiệt mạng và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị sụp đổ và hư hỏng, hàng trăm ha cây công nghiệp, cây ăn quả, hàng nghìn ha lúa và hoa màu của nhân dân bị hư hỏng; hệ thống hạ tầng cơ sở như cầu, cống, đường bộ, đường sắt, đường điện cao thế, hạ thế bị hư hỏng nặng; sạt lở núi, sạt lở sông ở nhiều vùng vùi lấp hàng chục người, hàng trăm gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, nhiều tuyến đường giao thông ách tắc trong thời gian dài phải huy động lực lượng lớn Công an, Quân đội và nhân dân địa phương giải phóng trong nhiều ngày…, thiệt hại chung trong cả nước đến hàng trăm nghìn tỉ đồng.

Đã thế, kẻ địch còn tìm nhiều cách chống phá cách mạng Việt Nam. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Cuộc chiến chống tham nhũng tuy đã “trở thành xu thế” được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ mạnh mẽ nhưng kết quả mang lại vẫn còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cả hệ thống chính trị, chúng ta đã giành được những thắng lợi rất đáng tự hào. 13 chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra trong năm 2017 đều đạt và vượt. Đặc biệt, tổng sản phẩm xã hội ước đạt 6,7% - một con số mà nhiều người tưởng chừng khó vươn tới nhưng lại vượt xa trong những năm gần đây. Hậu quả do thiên tai gây ra quá lớn nhưng ý Đảng hợp lòng dân, lòng dân tin vào Đảng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, cả nước cùng kiều bào ở nước ngoài phát huy truyền thống nhân ái “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Miếng khi đói bằng đọi (bát) khi no” chia sẻ, đóng góp cả tinh thần và vật chất, giúp nhân dân vùng bão lụt sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất và phát triển.

Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra ở Đà Nẵng từ ngày 6 - 11/11, tiêu điểm là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với sự tham dự của hơn 11.000 người gồm lãnh đạo cấp cao, các quan chức cũng như doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới, với vai trò là nền kinh tế chủ nhà, Việt Nam đã thành công khi tạo được sự quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên, với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Lần đầu tiên Việt Nam đưa ra sáng kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh, thu hút trên 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, trong đó có 650 doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta đã tận dụng cơ hội thông qua Hội nghị Cấp cao APEC để đón tiếp một số nguyên thủ quốc gia thăm chính thức Việt Nam, thực hiện các cuộc tiếp xúc bên lề Hội nghị APEC, 121 thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương với giá trị hơn 20 tỉ USD đã được ký kết là cơ hội lớn với các doanh nghiệp Việt Nam. Thắng lợi này tạo thêm động lực cho sự nghiệp phát triển trong năm 2018.

Thắng lợi nối tiếp thắng lợi. Chính trị ổn định, an ninh quốc gia giữ vững, kinh tế tăng trưởng và văn hóa - xã hội phát triển, hoạt động đối ngoại mang lại nhiều kết quả…, góp phần nâng vị thế đất nước ta ngày càng cao trên trường quốc tế.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt. Kinh tế thế giới có khả năng phát triển cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro, xu hướng bảo hộ gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động đến nhiều phương diện, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta. Nền kinh tế còn nhiều hạn chế, yếu kém, chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh thấp, thiếu nhân lực chất lượng cao. Nợ xấu, nợ công cao, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực hạn hẹp.

Năm 2018, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân tiếp tục đoàn kết phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ khai thác, mở rộng hợp tác đầu tư quốc tế, chủ động ứng phó để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức mạnh của nền kinh tế. Phát triển văn hóa, thực hành dân chủ và công bằng xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, an ninh quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Năm 2018 hứa hẹn sẽ là năm sinh khí mới tạo nên những thắng lợi mới trên mọi mặt, thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc.

.

Nguyễn Minh Châu

.