Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201803/doc-va-hoc-tap-suot-doi-theo-tam-guong-bac-ho-vi-dai-783725/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201803/doc-va-hoc-tap-suot-doi-theo-tam-guong-bac-ho-vi-dai-783725/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 07/03/2018, 08:15 [GMT+7]

'Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại'

Sáng 06/3/2018, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 70 Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân (CAND) (11/3/1948 – 11/3/2018), Bộ Công an tổ chức trưng bày Triển lãm sách, phát động phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; tổng kết, trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND chủ trì buổi Lễ; GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ham đọc sách và coi trọng sách báo, Người rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tạo mọi điều kiện để nhân dân được tiếp cận và hưởng thụ món ăn tinh thần qua sách báo nhằm phát triển tri thức của xã hội và của mỗi người dân, góp phần xây dựng đất nước ta giàu đẹp, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Người từng căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc sách để không mù lại, người làm Công an cần đọc sách để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn…”.

Quyết liệt và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, đặc biệt là phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm đến việc cung cấp sách, báo phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần, thông tin, nghiên cứu, học tập và nâng cao kiến thức toàn diện cho cán bộ, chiến sỹ CAND; thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là công tác thư viện, báo chí, xuất bản và bảo tàng trong CAND. Hiện nay, mô hình và phương thức hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách trong CAND đang phát huy tác dụng tích cực, góp phần duy trì, phát triển văn hóa đọc, giúp cán bộ, chiến sỹ CAND thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm sách.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm sách.

Triển lãm sách với chủ đề “70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với hơn 4.000 đầu sách của các đơn vị: Thư viện CAND; Thư viện Quân đội; Trung tâm lưu trữ và Thư viện Học viện An ninh nhân dân; Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân; Thư viện Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1; Thư viện Cao đẳng An ninh nhân dân I; Thư viện Cảnh sát nhân dân VI và Nhà xuất bản CAND…

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trưng bày thêm các tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi viết “Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nhân 70 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (11/3/1948 - 11/3/2018).

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, triển lãm sách hôm nay là hoạt động rất ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ CAND nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, nhất là việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan Triển lãm sách.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan Triển lãm sách.

Để phong trào đọc sách trong CAND ngày càng phát triển, có chiều sâu và đọc sách, báo trở thành việc thường xuyên hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sỹ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ được tham quan triển lãm sách, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền để cán bộ, chiến sỹ có dịp tìm đọc những cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND; qua đó tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đặc biệt là học tập, rèn luyện, thực hành theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, các đơn vị báo chí, xuất bản, thư viện, phòng đọc trong CAND phải tiếp tục phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phát hành; xây dựng nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, đảm bảo phục vụ kịp thời và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của cán bộ, chiến sỹ.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Triển lãm sách.
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Triển lãm sách.

Cũng tại buổi Lễ, GS. TS Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu đến các đại biểu và bạn đọc cuốn sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phát hành.

.

Nguồn: Bộ Công an

.