Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201804/huong-ung-ngay-sach-viet-nam-doc-sach-la-nhiem-vu-thuong-xuyen-va-lau-dai-790396/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201804/huong-ung-ngay-sach-viet-nam-doc-sach-la-nhiem-vu-thuong-xuyen-va-lau-dai-790396/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đọc sách là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 18/04/2018, 09:31 [GMT+7]
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

Đọc sách là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài

(Congannghean.vn)-Sách có vai trò rất quan trọng,“là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên”. Đọc sách không chỉ mở rộng, nâng cao hiểu biết trên nhiều lĩnh vực mà còn bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, lẽ sống, đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh cho mỗi người.

CBCS Công an Nghệ An hào hứng tham gia đọc sách tại Ngày hội đọc sách (16/4)
CBCS Công an Nghệ An hào hứng tham gia đọc sách tại Ngày hội đọc sách (16/4)

Mặc dù hiện nay, mạng internet và các phương tiện thông tin nghe - nhìn phát triển mạnh, song vẫn không thể thay thế được hoàn toàn việc đọc sách. Ngày sách Việt Nam (21/4) hằng năm nhằm khuyến khích, phát triển phong trào toàn dân đọc sách, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc giáo dục và hình thành nhân cách con người. Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, đẩy mạnh việc sáng tác, xuất bản, in và phát hành những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức. Tôn vinh những người tham gia quá trình xuất bản, lưu giữ và quảng bá sách đến với người đọc…

Năm 2018 là năm thứ 5, Nghệ An tổ chức hoạt động Ngày sách Việt Nam với các chuỗi hoạt động, góp phần đưa sách và văn hóa đọc đến gần hơn với bạn đọc. Qua đó, đẩy mạnh phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội học tập… Ngay từ đầu năm, Thư viện tỉnh đã tập trung tăng tần suất lăn bánh của xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện, tổ chức các ngày hội đọc sách và tặng các cơ sở địa phương hàng nghìn đầu sách. Đặc biệt, hoạt động chính “Đường phố sách” với quy mô lớn được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh từ ngày 20 - 23/4, với nhiều đầu sách thuộc nhiều chủng loại, phù hợp với nhiều lứa tuổi; đặc biệt là các sách về Bác Hồ, sách lịch sử có chủ đề kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/42018)…

Đối với lực lượng Công an Nghệ An, trong những năm qua, xác định được tầm quan trọng của việc đọc sách, lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đầu tư xây dựng, phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, nhất là công tác thư viện, báo chí, xuất bản nhằm đảm bảo nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, thông tin, nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức toàn diện cho CBCS.

Mô hình, tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc trong Công an Nghệ An từng bước được củng cố và phát triển. Thư viện Công an tỉnh và các phòng đọc tại Công an các đơn vị, địa phương liên tục được cập nhật, bổ sung các tài liệu, đầu sách mới, phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu, học tập và nghiên cứu của CBCS. Bên cạnh đó, Thư viện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách và các buổi tọa đàm về văn hóa đọc... Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương đều có 1 phòng đọc riêng, đáp ứng nhu cầu đọc, tra cứu tài liệu của CBCS trong đơn vị.

Vừa qua, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, Công an Nghệ An đã tổ chức Ngày hội đọc sách với chủ đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại đây, trưng bày gần 1.000 quyển sách thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Chính trị, pháp luật, các xuất bản phẩm về Bác Hồ với CAND, CAND với Bác Hồ và các xuất bản phẩm khác liên quan đến phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài lực lượng về đề tài CAND… Ngoài ra, Ban tổ chức còn trưng bày thêm các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nhân 70 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” (11/3/1948 - 11/3/2018).

Trong thời gian tới, để phong trào đọc sách trong Công an Nghệ An ngày càng phát triển mạnh, có chiều sâu và đọc sách trở thành việc làm thường xuyên và lâu dài của mỗi CBCS, các phòng, ban chức năng và Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi CBCS có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc đọc sách; đồng thời, hệ thống thư viện, phòng đọc phải đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phát hành; xây dựng và liên tục bổ sung nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, nhất là những tài liệu quý hiếm, đảm bảo phục vụ và đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của CBCS...

Đặc biệt, hơn ai hết, mỗi CBCS phải ý thức được vai trò quan trọng của đọc sách, để từ đó đọc sách không chỉ là hình thức mà nó thực sự trở thành nhu cầu, là thói quen của mỗi người để tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm xây dựng đội ngũ CBCS Công an đáp ứng yêu cầu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH của đất nước.

.

Thu Thủy

.