Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201904/hoi-sach-chao-mung-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-6-850159/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201904/hoi-sach-chao-mung-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-6-850159/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 19/04/2019, 10:57 [GMT+7]

Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6

(Congannghean.vn)-Nhằm tiếp tục phát triển và tôn vinh vai trò của sách, người làm sách và phát động văn hóa đọc trong cộng đồng, sáng 19/4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề “Sách – kết nối tri thức và phát triển”.

Lễ cắt băng khai mạc Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6
Lễ cắt băng khai mạc Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6

Sách đóng vai trò rất quan trọng, là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người; là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô biên. Đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của xã hội loài người. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ nguyên của internet khiến cho thực trạng đáng báo động trong những năm gần đây đó là xu hướng lười đọc sách, ngại đọc sách và sự phai nhạt thói quen đọc sách truyền thống của công chúng.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại ngày hội đọc sách
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại ngày hội đọc sách

Trước thực trạng trên, hàng năm, ngành Xuất bản đã xuất bản hàng ngàn đầu sách, với tổng số phát hành hàng triệu bản. Hệ thống thư viện công cộng đã phát triển rộng khắp từ tỉnh, tới huyện và đang vươn tới nhiều xã, phường, thị trấn. Cả tỉnh hiện có 1 thư viện tỉnh, 21 thư viện cấp huyện và khoảng 250 thư viện xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, còn có hệ thống thư viện của các nha trường từ phổ thông đến đại học, thư viện khoa học – kỹ thuật, thư viện quân đội… Khuyến khích thành lập tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng. Lồng ghép vào các hoạt động của đoàn, đội, hội để duy trì hoạt động đọc cho giới trẻ, từng bước phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Học sinh hào hứng tìm chọn cho mình những cuốn sách phù hợp tại các gian hàng sách
Học sinh hào hứng tìm chọn cho mình những cuốn sách phù hợp tại các gian hàng sách

Năm nay là năm thứ 6 Nghệ An hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Tổ chức Đường phố sách 2019 tại Quảng trường Hồ Chí Minh từ ngày 19/4-21/4 bao gồm hoạt động của các Nhà xuất bản, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Thư viện tỉnh và hơn 20 đơn vị phát hành trong và ngoài tỉnh với các hình thức phong phú. Đơn cử như: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá; Mua – bán sách cũ, bán sách giá ưu đãi, văn hóa phẩm; Triển lãm tranh, sách về lãnh tụ Hồ Chí Minh, sách Chính trị - Xã hội, sách về biển đảo, văn hóa, quê hương, đất nước, con người xứ Nghệ; Tiếp nhận sách cũ để tặng các thư viện trường học có điều kiện khó khăn; Các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên…

Khá nhiều các thể loại sách cho nhiều lứa tuổi
Khá nhiều các thể loại sách cho nhiều lứa tuổi

Phát biểu tại lễ phát động Ngày sách Việt Nam lần thứ 6, đồng chí Hồ Mậu Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cũng bày tỏ mong muốn rằng, “ngày Hội sách Việt Nam không chỉ dừng lại ở sự kiện của tháng 4 hàng năm mà từ đây sẽ mở ra một phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội”.

Ngày sách Việt Nam ngày càng có sức lan tỏa
Ngày sách Việt Nam ngày càng  lan tỏa
Ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu
Ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu
Ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao phát biểu
Ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao phát biểu

 

.

Thu Thủy