Thứ Hai, 29/07/2019, 15:03 [GMT+7]

Nhức nhối tình trạng mua bán sách giáo khoa in lậu

Tại Bình Định, thời gian, tình trạng mua bán, kinh doanh sách in lậu có chiều hướng phức tạp, khó kiểm soát.
 

 

 

 

 

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Từ ngày 10.6 - 21.6.2019, Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh Bình Định đã phát hiện 3 cơ sở phát hành xuất bản phẩm có bày bán một số đầu sách, gồm sách giáo khoa, sách tham khảo có dấu hiệu in lậu.
 
Một trong 3 cơ sở trên là nhà sách Mỹ Huyền, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. Qua kiểm tra kho của nhà sách này, phát hiện việc tàng trữ, kinh doanh hơn 72.600 cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu in lậu, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
 
Thời điểm kiểm tra, tem dán trên số sách này khác với tem của NXB Giáo dục Việt Nam. Các loại sách trên chủ nhà sách không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
.

Nguồn: ANTV

.