Thứ Hai, 23/09/2019, 08:43 [GMT+7]

31 tỉnh, thành phố nhận ô tô thư viện lưu động đa phương tiện

Trên mỗi ô tô thư viện lưu động đa phương tiện được trang bị hơn 4.500 cuốn sách, 1 máy chủ, 6 máy tính xách tay, 1 ti vi, 1 bộ máy chiếu – màn hình chiếu, 1 máy phát điện…

Mỗi một chuyến xe khi đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đều mạng lại niềm vui và ý nghĩa to lớn. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Mỗi một chuyến xe khi đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đều mạng lại niềm vui và ý nghĩa to lớn. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL phối hợp với Tập đoàn VinGroup tổ chức Lễ trao tặng ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho 31 thư viện tỉnh, thành phố.

Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTT&DL) Vũ Dương Thúy Ngà cho biết, Dự án Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện "Ánh sáng tri thức" do Bộ VHTT&DL và Tập đoàn VinGroup phối hợp triển khai từ năm 2016.

Trong năm đầu tiên của Dự án này, 5 tỉnh được trang bị xe là Sơn La, Quảng Nam, Gia Lai, Nghệ An, An Giang.

Năm 2018, dự án tiếp tục triển khai tại 8 tỉnh là: Lạng Sơn, Hòa Bình, Ninh Bình, Điện Biên, Nam Định, Quảng Bình, Lâm Đồng và Cà Mau.

Sau khi nhận xe, các thư viện tỉnh đã tích cực triển khai đưa xe ô tô thư viện lưu động đến phục vụ trong các trường học, hội người mù, người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đồn biên phòng, trại giam.

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, 13 thư viện đã tổ chức 850 đợt luân chuyển phục vụ cho hơn 2 triệu lượt người đọc với hơn 4,5 triệu lượt sách, báo. Hơn 500.000 lượt sử dụng máy tính và truy cập internet, hơn 700.000 lượt xem phim, 200 cuộc trưng bày triển lãm.

Năm 2019, Dự án đã được triển khai mở rộng, Tập đoàn VinGroup tặng 31 ô tô thư viện lưu động cho 31 tỉnh/thành phố trong cả nước.

Trên mỗi xe được trao tặng đợt này đều được trang bị hơn 4.500 cuốn sách, 1 máy chủ, 6 máy tính xách tay, 1 ti vi, 1 bộ máy chiếu – màn hình chiếu, 1 máy phát điện, 1 ổn áp, 1 loa tăng âm, 100 ghế nhựa và 5 dù cỡ lớn.

Mỗi xe được trang bị hơn 4.500 cuốn sách, 1 máy chủ, 6 máy tính xách tay, 1 ti vi, 1 bộ máy chiếu… Ảnh: VGP/Nhật Nam
Mỗi xe được trang bị hơn 4.500 cuốn sách, 1 máy chủ, 6 máy tính xách tay, 1 ti vi, 1 bộ máy chiếu… Ảnh: VGP/Nhật Nam

Vụ Thư viện cũng vận động Công ty CP Tư vấn và Tích hợp công nghệ tài trợ trang bị phần mềm quản lý thư viện, vận động các nguồn tài trợ tài liệu điện tử, sách nói phục vụ cho người khiếm thị và phim tư liệu.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, không chỉ riêng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa mà nhu cầu về tiếp cận thông tin, đọc sách báo của người có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực thành phố cũng đang còn rất nhiều.

Bộ trưởng cũng bày tỏ băn khoăn việc các tỉnh thành được cấp xe lưu động là rất khó nhưng làm thế nào để phát huy hiệu quả lại càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng lãnh đạo thư viện các tỉnh thành cần báo cáo lại với lãnh đạo tỉnh để cấp thêm nguồn kinh phí nhằm mở rộng vốn tài liệu, sách báo.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup tin tưởng, Dự án Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện "Ánh sáng tri thức" sẽ thành công và mang lại hiệu quả thiết thực. Dự án này đã thể hiện được tính nhân văn, sức lan tỏa to lớn cho xã hội, mỗi một chuyến xe khi đến với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đều mạng lại niềm vui và ý nghĩa to lớn.

Được biết, từ ngày 16-19/9, Bộ VHTT&DL tổ chức Lớp tập huấn sử dụng Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho cán bộ của 31 thư viện tỉnh,thành phố được tiếp nhận trong năm 2019 với nội dung chuyên đề thiết thực, sát với thực tế.

.

Nguồn: Nhật Nam/Báo điện tử Chính phủ

.