Chủ Nhật, 15/09/2019, 15:17 [GMT+7]

Chàng trai xứ Nghệ - Trần Thế Trung trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019

(Congannghean.vn)-Trải qua những vòng thi đấu gay cấn, với phong thái, bản lĩnh tự tin, vững vàng, chàng trai xứ Nghệ - Trần Thế Trung đã xuất sắc giành chiến thắng, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2019.
 
Đây là lần thứ 3 Nghệ An có thí sinh lọt vào trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và là lần đầu tiên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi này. Mặc dù thời tiết rất nắng nóng song từ sáng sớm, tại cầu truyền hình ở Quảng trường Hồ Chí Minh với sắc đỏ rực rỡ, hàng ngàn cổ động viên tới cổ vũ cùng nhiều tiết mục hấp dẫn, sôi động như: Nhảy flashmob, các ca khúc ý nghĩa Tôi yêu Việt Nam, Niềm tin chiến thắng...
 
Trần Thế Trung là thí sinh cuối cùng tham dự phần thi Khởi động. Với sự tự tin của mình, Trung đã hoàn thành xuất sắc phần thi đầu tiên khi trả lời đúng 10/12 câu hỏi và giành được 100 điểm. Theo sát Trung là thí sinh Bá Vinh được 80 điểm, Nam Thắng và Hải Đăng cùng được 50 điểm. 
Trần Thế Trung – chàng trai xứ Nghệ xuất sắc giành được vòng nguyệt quế vinh quan, trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19
Trần Thế Trung – chàng trai xứ Nghệ xuất sắc giành được vòng nguyệt quế vinh quan, trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19
Sau phần thi Khởi động đầy kịch tính, bốn nhà “leo núi” bước sang vòng thi Vượt chướng ngại vật. Vượt chướng ngại vật có 4 hàng ngang cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật 4 thí sinh đang đi tìm. Ở vòng thi này, Bá Vinh là người đưa ra kết quả đầu tiên với từ khóa là “Nhà giàn DK7”. Nhấn chuông muộn hơn sau đó, thí sinh Hải Đăng trả lời là “Nhà giàn DK1” và đây là đáp án đúng. Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Nguyễn Hải Đăng vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. Thế Trung đứng thứ hai với 110 điểm, Bá Vinh thứ ba 90 điểm, Nam Thắng 60 điểm.
 
Ở phần thi Tăng tốc, 4 thí sinh phải trả lời 4 câu hỏi trả lời bằng máy tính, thời gian suy nghĩ là 30 giây. Câu hỏi đầu tiên, 4 thí sinh đều trả lời chính xác đáp án. Câu hỏi này Thế Trung được 10 điểm (do trả lời chậm hơn so với các thí sinh khác). Sang câu hỏi thứ 2, Thế Trung trả lời đáp án nhanh nhất là “năm 1969”, Nam Thắng, Hải Đăng, Bá Vinh cùng câu trả lời. Thế Trung giành tối đa 40 điểm. Câu hỏi Tăng tốc số 3, thí sinh Nam Thắng và Hải Đăng trả lời đúng và giành lần lượt 40 điểm, 30 điểm; còn Thế Trung trả lời sai. Với câu hỏi cuối cùng, cả bốn thí sinh đều trả lời đúng đáp án, song Thế Trung trả lời nhanh nhất giành được 40 điểm. Kết thúc phần thi thứ 3, Hải Đăng dẫn đầu với 220 điểm, Thế Trung với 200 điểm, Năm Thắng là 180 điểm và Bá Vinh 150 điểm.
Mặc dù thời tiết nắng nóng song từ sáng sớm, hàng ngàn cổ động viên đã đến điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh cổ vũ nhiệt tình cho Trần Thế Trung
Mặc dù thời tiết nắng nóng song từ sáng sớm, hàng ngàn cổ động viên đã đến điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh cổ vũ nhiệt tình cho Trần Thế Trung
Ở phần thi Về Đích, Bá Vinh là thí sinh đầu tiên dự thi. Ở phần thi này, Vinh chọn gói câu hỏi 80 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu thứ 3. Câu hỏi đầu tiên, em không có được điểm số, Nam Thắng nhấn chuông không trả lời được bị trừ 10 điểm. Sang câu hỏi thứ 2, Vinh và các thí sinh đều không trả lời được. Đến câu hỏi thứ 3, Bá Vinh không trả lời được, Thế Trung nhấn chuông với đáp án đúng “Lý Long Tường” và giành được 30 điểm.
 
Nam Thắng là thí sinh thứ 2 ở phần thi Về Đích. Em chọn gói 80 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu số 1. Tuy nhiên, ở phần thi này, Nam Thắng chỉ trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên giành 40 điểm; còn 2 câu sau, em chưa trả lời chính xác. Nam Thắng hoàn thành phần thi về đích với số điểm 210. Thí sinh thứ 3 ở phần thi Về Đích là Hải Đăng, lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Câu hỏi đầu tiên, Hải Đăng trả lời đúng, giành 10 điểm. Câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Anh, Hải Đăng không trả lời được. Thế Trung nhấn chuông xin trả lời nhưng chưa trả lời đúng và bị trừ 15 điểm. Sau phần thi của mình, Hải Đăng về đích với số điểm 215
 
Là “nhà leo núi” cuối cùng bước vào phần thi Về Đích, Thế Trung lựa chọn gói câu hỏi 40 điểm. Trước khi “về đích”, đông đảo cổ động viện ở điểm cầu Nghệ An gửi đến Trung món cháo lươn – món ăn quen thuộc và đặc sản của xứ Nghệ. “Dù kết quả thế nào cũng rất vui mừng. Bởi đi đến đây cũng đã là một hành trình dài của em. Em xin cảm ơn đến sự cổ vũ hết mình của bạn bè, thầy cô và mọi người”, Trung xúc động trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quê nhà. 
 
Câu hỏi đầu tiên về y dược, Thế Trung trả lời đúng và giành được 10 điểm. Câu hỏi thứ hai về điện áp, Trung chưa trả lời đúng. Hải Đăng xin trả lời nhưng không chính xác, bị trừ 5 điểm. Câu hỏi cuối cùng về năm sinh của Lương Thế Vinh, Thế Trung đã trả lời hoàn toàn chính xác với đáp án “năm 1441”, xuất sắc giành 20 điểm. 
 
Kết thúc phần thi của mình với số điểm xuất sắc 245 điểm, Thế Trung khiến khán giả xúc động nghẹn ngào khi chia sẻ về người chị gái đã mất vì tai nạn giao thông – người đã truyền cảm hứng học tập cho Trung và đặc biệt là ước mơ chinh phục Đường lên đỉnh Olympia từ rất sớm. “Đứng trên sân khấu là ước mơ của chị nói cho mình ngày xưa, Trung đã đạt được ước mơ của mình dù kết quả ra sao… Cảm ơn chị”, Thế Trung rưng rưng chia sẻ. 
 
Trải qua các phần thi gay cấn, kịch tính và không kém phần hấp dẫn tại Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019, với tổng số điểm 245, Trần Thế Trung xuất sắc giành được vòng nguyệt quế vinh quang, trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Em còn là niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và quê hương xứ Nghệ khi đây là lần đầu tiên Nghệ An có thí sinh giành danh hiệu Quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Với danh hiệu hiệu này, Thế Trung đã nhận được phần thưởng trị giá 35.000 USD và cúp kỷ niệm. Các thí sinh xếp thứ hai và ba lần lượt giành số tiền thưởng là 20 triệu và 10 triệu đồng.
Mổt số hình ảnh tại điểm cầu Nghệ An
 
 
 

 

.

THU THỦY

.