Thứ Năm, 19/09/2019, 15:06 [GMT+7]

Sơ kết 5 năm chương trình học bổng 'Vì em hiếu học', triển khai kế hoạch năm 2019

(Congannghean.vn)-Sáng 19/9, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội chi nhánh Nghệ An Viettel phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Sơ kết 5 năm chương trình học bổng “Vì em hiếu học”, triển khai kế hoạch năm 2019.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Mai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hòa, Giám đốc chi nhánh Nghệ An Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội; TS. Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và các đại diện ban, ngành cùng các cháu học sinh.

Các đại biểu tham dự lễ Sơ kết
Các đại biểu tham dự lễ Sơ kết

Chương trình học bổng “Vì em hiếu học” được Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện từ năm 2014 và sẽ triển khai trong 10 năm với tổng kinh phí dự kiến là 260 tỷ đồng trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng được hưởng là những học sinh tiêu biểu cấp Tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập, rèn luyện và chưa được nhận hỗ trợ từ các chương trình khuyến học nào. Riêng địa bàn Nghệ An, kinh phí được cấp khoảng 1,1 tỷ đồng/năm.

Trong 4 năm qua (2014-2018), Viettel Nghệ An đã phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao tặng 5790 suất học bổng, tương đương 5,79 tỷ đồng cho học sinh nghèo hiếu học, thuộc các xã khó khăn của tỉnh.

Tại Lễ Sơ kết, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hòa, Giám đốc chi nhánh Nghệ An Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội đã đánh giá về kết quả triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.

Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại Lễ Sơ kết, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn, ý nghĩa nhân văn sâu sắc về an sinh xã hội và Quốc phòng an ninh của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội nói chung, Chi nhánh Nghệ An Viettel nói riêng trong thời gian qua. Các chương trình đã giúp đỡ cho đồng bào biên giới vươn lên thoát nghèo, trẻ em nghèo thoát khỏi nguy cơ bỏ học và tiếp tục vươn lên học tốt, là những tấm gương cho phong trào học tập, đặc biệt là tại các xã vùng cao, biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội nói chung, Chi nhánh Nghệ An Viettel nói riêng, tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Vì em hiếu học”, cho các hoạt động xã hội, quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo hiếu học tỉnh nhà.

Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hòa, Giám đốc chi nhánh Nghệ An Viettel đánh giá về kết quả triển khai thực hiện chương trình trong 5 năm qua và chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo
Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hòa, Giám đốc chi nhánh Nghệ An Viettel đánh giá về kết quả triển khai thực hiện chương trình trong 5 năm qua

Dịp này, Ban chỉ đạo chương trình “Vì em hiếu học” tại Nghệ An đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh nghèo hiếu học ở huyện Nghi Lộc.

Giám đốc chi nhánh Nghệ An Viettel trao số tiền tài trợ 1,11 tỷ đồng năm học 2019-2020 cho Hội Khuyến học tỉnh
Giám đốc chi nhánh Nghệ An Viettel trao số tiền tài trợ 1,11 tỷ đồng năm học 2019-2020 cho Hội Khuyến học tỉnh
TS. Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao bảng vàng cho Giám đốc chi nhánh Nghệ An Viettel vì những đóng góp to lớn cho các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian qua
TS. Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao bảng vàng cho Giám đốc chi nhánh Nghệ An Viettel vì những đóng góp to lớn cho các hoạt động an sinh xã hội trong thời gian qua
Trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh nghèo hiếu học ở huyện Nghi Lộc
Trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh nghèo hiếu học ở huyện Nghi Lộc

 

.

Thu Thủy

.