Thứ Bảy, 26/10/2019, 15:06 [GMT+7]

Sách giáo dục thể chất, cần thiết hay lãng phí?

Theo Bộ GD-ĐT, trong chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Giáo dục thể chất hay còn gọi là môn Thể dục cũng sẽ có sách giáo khoa cho học sinh. Thông tin về sách giáo khoa môn Thể dục hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. 
Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)
Có nhiều người đưa ra quan điểm, ở các nước khác trên thế giới, đây lại là môn học được đánh giá cao, giúp học sinh rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe, bổ trợ cho các môn học khác. Bởi vậy,  giống như các môn văn hóa khác, thể dục cũng cần được đầu tư chương trình giảng dạy.
 
Nhưng có nhiều người lại có ý kiến khác và cho rằng không cần thiết, bởi sách giáo khoa được viết ra nhưng nếu không thực sự thiết thực, không được sử dụng hiệu quả sẽ gây lãng phí cho xã hội. 
 
Vậy nên hay không nên in sách giáo khoa cho môn học Thể dục? ANTV có cuộc trao đổi với Chuyên gia giáo dục, GS.TS Phạm Tất Dong để phân tích rõ vấn đề này.
.

Nguồn: ANTV

.