Thứ Năm, 03/10/2019, 15:45 [GMT+7]
Tỉnh đoàn Nghệ An

Tuyên dương 23 em đạt danh hiệu học sinh 3 tốt, 3 rèn luyện

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương đoàn viên, thanh niên, học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2018 - 2019. Lễ tuyên dương có 23 em là những tấm gương thực sự tiêu biểu về 3 tốt, 3 rèn luyện, xuất sắc được xét chọn từ cơ sở, đại diện cho hơn 150.000 học sinh THPT, Trung tâm GDTX-GDNN, trường trung cấp trên mọi miền của quê hương xứ Nghệ.

23 em học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2018 - 2019
23 em học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2018 - 2019

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cho thanh, thiếu niên, tôn vinh những tấm gương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, cổ vũ những tấm gương giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; từ đó, tạo động lực thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh, từ năm học 2019 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An bắt đầu triển khai thực hiện việc tổ chức xét chọn và tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” toàn tỉnh. “Học sinh 3 tốt” được đánh giá dựa trên 3 tiêu chuẩn: Đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt. “Học sinh 3 rèn luyện” được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện tay nghề và rèn luyện kỹ năng, thể lực.

Trong 23 gương mặt được Tỉnh đoàn vinh danh lần này, có em Trần Thế Trung, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, quán quân cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 19, “Thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2019”, giải Khuyến khích Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc, giải Nhất môn Vật lý Bảng A - kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh… Trần Thế Trung cũng vinh dự đại diện cho những gương mặt xuất sắc được tuyên dương dịp này dâng hương báo công với Bác Hồ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ sự vui mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của các em học sinh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: “Mong rằng, các em sẽ không thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà lấy đó làm động lực, phấn đấu hơn nữa, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn trong học tập và rèn luyện. Mỗi em luôn sống có lý tưởng, không ngừng trau dồi, học tập, sáng tạo, rèn luyện, trở thành công dân có ích trong tương lai”.

Dịp này, 23 em học sinh được tuyên dương đã tới tham quan, nghe thuyết minh giới thiệu về Làng Sen - quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Truông Bồn.

.

Đại Nghĩa

.