Thứ Hai, 06/01/2020, 08:24 [GMT+7]

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

(Congannghean.vn)-Tối 5/1, tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2020); tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt”, trao Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2019.

Hội Sinh viên tỉnh ra mắt Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” gồm 20 thành viên
Hội Sinh viên tỉnh ra mắt Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” gồm 20 thành viên
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã triển khai các phong trào hành động cách mạng, đã vận động một lực lượng đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn mà ở đó đòi hỏi sức trẻ, nhiệt huyết và tri thức cao. 
 
Đó là những chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”… mang những tri thức khoa học kỹ thuật mới giúp bà con nhân dân nâng cao năng suất, hiệu quả canh tác, nuôi trồng, sản xuất; xây những cây cầu giao thông nông thôn, những ngôi nhà tình nghĩa, mở những con đường đến các bản xa khu vực miền Tây Nghệ An…Mang đến những lớp học xóa mù chữ cho trẻ em, đồng bào vùng sâu, vùng xa; tham gia giải quyết những áp lực của khu vực đô thị trong kỳ thi THPT quốc gia… Trong chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tại nhiều xã, huyện về đích nông thôn mới, các hoạt động giao lưu hữu nghị 2 nước Việt – Lào đều có dấu ấn của học sinh, sinh viên Nghệ An.
Các đồng chí: Kha Văn Tám, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Thơm, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho các sinh viên
Các đồng chí: Kha Văn Tám, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nguyễn Thị Thơm, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho các sinh viên
 
Song song bên cạnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thì trên lĩnh vực học tập – nghiên cứu khoa học, sinh viên tỉnh nhà cũng chứng minh khả năng lĩnh hội tri thức mới nhanh chóng, tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cấp, tham gia các kỳ thi robotcon, kỳ thi tay nghề quốc gia, khu vực, giành nhiều giải cao. Từ thực tiễn phong trào, nhiều sinh viên đã vinh dự trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, sinh viên Nghệ An sẽ tiếp tục cùng nhau thi đua “học tập và làm theo lời Bác”, nuôi ý chí, khát vọng và hoài bão lớn, phấn đấu bền bỉ để trở thành những “Sinh viên 5 tốt”, “vừa hồng, vừa chuyên”. Đồng chí Chủ tịch Hội cũng khẳng định, Hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động triển khai các phong trào ngày càng phù hợp, sát thực với học sinh, sinh viên; kết nối các nguồn lực để hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, sáng tạo và khởi nghiệp.
Các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Lê Văn Lương, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh trao danh hiệu “Sao tháng Giêng” cấp tỉnh cho các sinh viên
Các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Lê Văn Lương, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh trao danh hiệu “Sao tháng Giêng” cấp tỉnh cho các sinh viên
Tại buổi lễ, Hội Sinh viên tỉnh trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 14 sinh viên, danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 1 tập thể chi hội; trao tặng Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp tỉnh cho 55 sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội các cấp, có nhiều thành tích học tập, công tác xuất sắc.
.

THU THỦY

.