Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/truy-bat-nong-nhom-thanh-nien-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-608747/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/truy-bat-nong-nhom-thanh-nien-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-608747/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truy bắt 'nóng' nhóm thanh niên chống người thi hành công vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 17/05/2015, 15:02 [GMT+7]

Truy bắt 'nóng' nhóm thanh niên chống người thi hành công vụ

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn, hồi 19 giờ ngày 1/5/2015, Tổ công tác 212 Công an huyện do đồng chí Nguyễn Tất Thành, Đội trưởng Đội CSGT làm Tổ trưởng, tiến hành tuần tra vũ trang trên Quốc lộ 7A thuộc địa phận xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. 
 
Đến 21 giờ cùng ngày, Tổ công tác phát hiện 4 nam thanh niên đi trên 2 xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, có mang theo hung khí, liền ra hiệu lệnh giảm tốc độ, dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, 4 thanh niên trên không những không chấp hành hiệu lệnh, quay xe bỏ chạy mà còn lăng mạ Tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, đồng chí Nguyễn Tất Thành đã giao 2 đồng chí trong Tổ công tác bám theo các đối tượng trên bằng xe máy. Nhận thấy đây là nhóm đối tượng manh động, Trung úy Nguyễn Trường Sơn đã gọi điện báo cho đồng chí Nguyễn Tất Thành để tăng cường lực lượng, tiến hành bắt giữ nhóm thanh niên trên. 
Thượng sỹ Trần Quốc Thịnh bị thương khi đang làm nhiệm vụ
Thượng sỹ Trần Quốc Thịnh bị thương khi đang làm nhiệm vụ
 
Nhận được thông tin trên, đồng chí Nguyễn Tất Thành đã tăng cường 2 đồng chí trong Đội CSGT, gồm Thượng sỹ Trần Quốc Thịnh và Thượng sỹ Lưu Đức Thành có nhiệm vụ bám chốt tại ngã tư đường Hồ Chí Minh để kiểm tra giấy tờ tùy thân và phương tiện của 4 thanh niên nói trên. Đúng như nhận định, khoảng 20 phút sau, Thượng sỹ Trần Quốc Thịnh và Thượng sỹ Lưu Đức Thành phát hiện 4 thanh niên trên đi xe máy qua khu vực ngã tư đường Hồ Chí Minh. Thấy nhóm đối tượng rẽ vào một ngõ hẻm bên đường, lập tức, 2 đồng chí bám theo sau. Khi đến đường cua của ngõ hẻm, đồng chí Thịnh và Thành bất ngờ bị 4 thanh niên từ trong hẻm đi ra dùng gậy, đá tấn công tới tấp, khiến 2 đồng chí bị thương, trong đó đồng chí Thịnh bị thương nặng vì một đối tượng dùng đá ném trúng mặt. 
 
Nhận được tin báo của Tổ công tác 212, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Anh Sơn lập tức chỉ đạo lực lượng Công an huyện tiến hành bao vây, bắt nhóm thanh niên chống người thi hành công vụ trên, đồng thời nhanh chóng đưa 2 đồng chí bị thương đi cấp cứu.
Bị can Nguyễn Hữu Mạnh tại Công an huyện Anh Sơn
Bị can Nguyễn Hữu Mạnh tại Công an huyện Anh Sơn
Quá trình điều tra, truy xét “nóng”, lực lượng Công an huyện đã xác định được danh tính của nhóm đối tượng trên, gồm: Lê Văn Anh (SN 1993), Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1979), Lê Văn Bình (SN 1981) và Cao Văn Chí (SN 1987), đều trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. Riêng Lê Văn Anh là đối tượng vừa chấp hành xong hình phạt tù, mới trở về địa phương. Đến 1 giờ ngày 2/5, Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ 3 trong số 4 đối tượng trên. Riêng Lê Văn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương, đang được cơ quan CSĐT Công an huyện kêu gọi, vận động ra đầu thú.
 
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
.

Thành Vinh

.