Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/nhom-thanh-nien-chuyen-trom-xe-may-va-cuop-giat-640213/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201510/nhom-thanh-nien-chuyen-trom-xe-may-va-cuop-giat-640213/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm thanh niên chuyên trộm xe máy và cướp giật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/10/2015, 14:33 [GMT+7]

Nhóm thanh niên chuyên trộm xe máy và cướp giật

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong ổ nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản mà Ban chuyên án 915T vừa bắt giữ.

Đây là ổ nhóm tập hợp những đối tượng cộm cán với nhiều thành tích bất hảo tại địa phương và từng nhiều lần “cõng” án. Chúng gồm 3 nam, 1 nữ, cấu kết với nhau trở thành băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông, đồng thời bẻ khoá lấy trộm xe máy một cách táo tợn trên địa bàn TP Vinh trong thời gian vừa qua.

Các đối tượng và phương tiện trong chuyên án.
Các đối tượng và phương tiện trong chuyên án.

Phá án từ chiếc xe máy tại hiện trường

Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 8/3/2015, chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1989) trú tại xóm 5, xã Nghi Phú, TP Vinh đang điều khiển xe máy đi trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh thì bị hai nam thanh niên áp sát rồi giật chiếc túi xách đeo bên người. Cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chiếc xe nạn nhân va vào xe hai đối tượng khiến chúng cũng ngã nhào.

Nhưng ngay lập tức, hai đối tượng đứng dậy, định phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do chiếc xe bị va chạm mạnh nên không vận hành được. Để thoát thân, chúng vứt xe bỏ chạy vào trong ngõ, để mặc nạn nhân nằm bên đường. Vụ việc nhanh chóng được nhân dân điện báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an TP Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, tổ công tác lập tức tiến hành điều tra vụ việc. Tại hiện trường, qua kiểm tra chiếc xe mà các đối tượng cướp giật bỏ lại, tổ công tác xác định BKS 37B1-157.89 của chiếc xe là BKS giả. Kiểm tra trong cốp xe, tổ công tác thu giữ thêm BKS 37K1-531.81 và một con dao.

Tang vật trong chuyên án.
Tang vật trong chuyên án.

Xác định đây là vụ cướp giật táo tợn, để đấu tranh, truy bắt bằng được đối tượng về quy án, lãnh đạo Công an TP Vinh đã xác lập Chuyên án mang bí số 915T. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nhanh chóng sàng lọc đối tượng, qua đó đưa một số đối tượng vào “tầm ngắm”. Trong đó có nhóm đối tượng gồm: Hoàng Khắc Vỹ (SN 1993), Võ Văn Hạnh (SN 1983), Nguyễn Thành Vinh (SN 1991) cùng trú tại xóm 2, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc.

Tuy nhiên, các đối tượng đã nhanh chóng “cao chạy xa bay”. Vụ án tưởng rơi vào ngõ cụt thì khoảng trong tháng 8 đến đầu tháng 9 vừa qua, trên địa bàn lại xảy ra hàng loạt vụ bẻ khoá xe máy cũng với hình thức táo tợn.

Qua nghiên cứu phương thức, thủ đoạn gây án, cùng với việc rà soát các băng, ổ nhóm trên địa bàn TP Vinh và các vùng phụ cận, một lần nữa, ổ nhóm của Vỹ, Hạnh lại lọt vào “tầm ngắm” của Ban chuyên án.

Củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 17/9, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng Hoàng Khắc Vỹ và Vũ Thành Vinh khi chúng vừa xuất hiện tại địa bàn xã Hưng Lộc, TP Vinh. Một ngày sau đó, qua đấu tranh, mở rộng Chuyên án, tổ công tác tiếp tục bắt đối tượng Võ Văn Hạnh trú tại xóm 2, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Thị Hà (SN 1993) trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.

Làm rõ 7 vụ trộm và cướp giật

Sau khi làm rõ và bắt toàn bộ ổ nhóm trộm, cướp giật trên về quy án, Ban chuyên án 915T đã nhanh chóng đấu tranh, làm rõ các vụ việc.

Theo đó, qua lời khai ban đầu của các đối tượng, ngoài vụ cướp giật túi xách nói trên, chúng còn khai nhận: Vào khoảng đầu tháng 3/2015, Vỹ điều khiển xe máy Nouvo LX BKS 37K1-532.81 sang chở Hạnh cùng đi cướp giật. Trên đường đi, chúng tháo BKS thật cất vào cốp và gắn BKS giả 37B1-157.89 nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Nghệ An - Xiêng Khoảng hướng cầu vượt,
chúng phát hiện chị Phạm Thị Ngọc Huyền (SN 1997) trú tại xóm 2, xã Nghi Phú ngồi trong quán bia tại số 96 đang sử dụng ĐTDĐ Iphone 5 màu trắng. Phát hiện thấy “con mồi”, Vỹ dừng xe để Hạnh giả vờ đi vào quán hỏi thăm. Vừa đi đến sau lưng chị Huyền, Hạnh lập tức dùng tay giật lấy chiếc điện thoại của chị Huyền và chạy thẳng ra chỗ chiếc xe mà Vỹ đã nổ máy chờ sẵn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi gây ra hai vụ cướp giật, biết đang bị Công an truy lùng gắt gao, nhóm đối tượng này “im hơi, lặng tiếng”. Tuy nhiên, được một thời gian, sau đó, vì thiếu tiền ăn chơi, chúng tiếp tục gây án. Lần này, thay vì đi cướp giật, chúng chuyển sang trộm tài sản. Chỉ với chiếc vam phá khoá xe máy cùng con dao mẹo thủ sẵn trong cốp xe, sau lần “tái xuất” vào đầu tháng 8 vừa rồi cho đến lúc bị bắt, chúng đã gây ra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Điển hình, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 10/8, Vỹ điều khiển xe máy Sirius màu đỏ đen, chở Vinh chạy dọc theo đường Nguyễn Xí, thuộc địa phận TX Cửa Lò. Khi đi đến quán karaoke Zing ở số 7, đường Nguyễn Xí, phát hiện chiếc xe BKS 37B2-004.57 của anh Trần Ngọc Trường (SN 1998) trú tại khối 1, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò dựng phía ngoài không có người trông coi, ngay lập tức, Vỹ xuống xe dùng vam phá khoá phá ổ điện, nổ máy lấy trộm chiếc xe rồi cả hai cùng lên xe tẩu thoát.

Chiếc xe vừa trộm được, chúng nhờ Nguyễn Thị Hà tìm “mối” và bán cho Lý Quang Ngọc (SN 1986) trú tại  phường Lê Lợi, TP Vinh với giá 4.500.000 đồng.

Liên tục những ngày sau đó cho đến hết tháng 8, Vinh, Vỹ, Hạnh còn gây ra 3 vụ trộm xe máy với phương thức, thủ đoạn tương tự. Tại khu vực Cảng Cửa Lò, ngày 14/8, Vinh, Hạnh lấy trộm chiếc xe máy Exciter BKS 37S1-001.33 của anh Đậu Văn Sinh (SN 1970) trú tại khối 2, phường Nghi Tân.

Riêng ngày 25/8, chúng thực hiện thành công 2 vụ trộm. Vụ thứ nhất vào khoảng 12 giờ 30 phút, Vỹ chở Hạnh đến đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, lấy trộm chiếc xe máy Sirius BKS 37N1-515.23 của chị Mai Thị Hương (SN 1990) trú tại xóm 3, xã Nghi Phú, trị giá khoảng 13 triệu đồng.

Chưa dừng lại tại đó, đến 20 giờ cùng ngày, Vỹ cùng Hạnh điều khiển xe máy đến địa bàn khối 9, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò lấy trộm chiếc xe máy BKS 37S1-007.70 của chị Hoàng Thị Vân (SN 1993). Chiếc xe sau đó được bán cho Nguyễn Văn Chơn (SN 1989) trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành.

Chúng cũng lấy trộm chiếc xe máy Airblade BKS 37B1-836.74 của anh Hoàng Văn Hùng (SN 1979) trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khi anh này đang dựng chiếc xe trên tại khu vực xóm Khánh Đông, xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc vào ngày 16/9. Đây cũng là vụ trộm cuối cùng chúng thực hiện thành công trước khi bị sa lưới một ngày sau đó.

Khám xét nơi ở của Vinh và Hạnh, Ban chuyên án đã thu giữ một số giấy tờ, BKS của các xe máy trong các vụ án mà chúng gây ra. Đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án bắt hai đối tượng Chơn và Ngọc. Hiện, Chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

.

Hải Việt

.