Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/vuot-nghin-cay-so-bat-8-doi-tuong-truy-na-bai-2-683377/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/vuot-nghin-cay-so-bat-8-doi-tuong-truy-na-bai-2-683377/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vượt nghìn cây số, bắt 8 đối tượng truy nã (Bài 2) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 20/06/2016, 07:47 [GMT+7]

Vượt nghìn cây số, bắt 8 đối tượng truy nã (Bài 2)

Bài 1: Hành trình truy bắt 8 đối tượng truy nã

(Congannghean.vn)-Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 2 tuần kiên trì lần theo dấu vết của tội phạm, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã bắt giữ thành công 8 đối tượng truy nã (ĐTTN)  lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, trong đó có 1 đối tượng lẩn trốn 19 năm và 2 ĐTTN đặc biệt nguy hiểm.

Bài 2: Phá thành công 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao kiếm

Theo tài liệu của cơ quan Công an, do có mâu thuẫn với Đặng Ngọc Minh (SN 1982) trú tại xóm 5, Phạm Văn Hoàng (SN 1981) trú tại xóm 4, cùng xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã “triệu tập” đồng bọn đi tìm Minh để “xử lý”.

2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Hoàng và Lương Văn Hà bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm bắt giữ
2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Hoàng và Lương Văn Hà bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm bắt giữ

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28/5/2006, Minh đang ngồi chơi cùng một số thanh niên trong xóm tại ngã ba đường làng, Hoàng cùng một đối tượng khác điều khiển xe môtô đi hướng từ nhà Minh lại. Phạm Văn Hoàng ngồi sau xe nhảy xuống, rút 1 con dao dắt sau lưng lao vào chém 6 nhát liên tục vào người Minh khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó, Hoàng và đồng bọn nhảy lên xe bỏ trốn. Kết quả giám định tỉ lệ thương tật, Đặng Ngọc Minh bị tổn hại sức khỏe khoảng 35,8%.

Sau một thời gian truy bắt không có kết quả, đối tượng Phạm Văn Hoàng bị Công an huyện Anh Sơn ra QĐTN số 13 ngày 25/9/2006 về tội danh cố ý gây thương tích. Xét thấy vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, đối tượng gây án côn đồ, hung hãn, Công an huyện Anh Sơn đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau khi thành lập, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ về ĐTTN đặc biệt nguy hiểm này.

Cũng xuất phát từ mâu thuẫn trước đó với một số thanh niên trú tại khối Định Hoa, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, khoảng 22 giờ ngày 11/3/2014, Lương Văn Hà (SN 1995) cùng 2 đối tượng khác, đều trú tại bản Thuận Lập, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu mang theo hung khí đi tìm nhóm thanh niên trên để “giải quyết”.

Các đối tượng kéo đến trước cổng nhà ông Hà Văn Quang (SN 1968) ở khối Định Hoa, thị trấn Tân Lạc, yêu cầu người nhà ông Quang ra “nói chuyện”. Khi ông Quang vừa ra đến cổng, nhóm của Hà đã dùng gậy, dao, kiếm đánh, chém nạn nhân, gây thương tích với tỉ lệ tổn hại sức khỏe 31%.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 25/7/2014, đối tượng Lương Văn Hà cũng bị Công an huyện Quỳ Châu ra QĐTN số 03 với tội danh cố ý gây thương tích.

Sử dụng chức năng chuyển giọng nam sang giọng nữ trên điện thoại để trốn truy nã

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, song phương thức, thủ đoạn lẩn trốn của đối tượng Lương Văn Hà rất tinh vi, ma mãnh. Sau khi gây án, Hà cùng đồng bọn tìm cách bỏ trốn sang Trung Quốc làm ăn. Vì vậy, các trinh sát gặp nhiều khó khăn trong việc xác định manh mối đối tượng. Mặc dù cơ quan Công an cùng gia đình đã kiên trì vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng hắn vẫn “bặt vô âm tín”.

Kiên trì điều tra, đến mồng 3 Tết, nhận được thông tin Hà bí mật về quê ăn Tết, các trinh sát lập tức lên đường về bản Thuận Lập, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi tổ công tác vừa đến nơi, hắn đã nhanh chân bỏ trốn lên huyện Quế Phong, sau đó xuống TP Vinh rồi nhanh chóng tìm đường vào miền Nam.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã cử nhiều tổ công tác vào miền Nam tiến hành điều tra, xác minh nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến đầu tháng 4/2016, đơn vị nắm được thông tin chính xác: Lương Văn Hà hiện đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương và làm công nhân trong 1 khu công nghiệp. Tuy nhiên, do tỉnh Bình Dương có nhiều khu công nghiệp, công nhân lên tới hàng nghìn người nên việc xác định vị trí sinh sống, làm việc cụ thể của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Thêm vào đó, quá trình trốn truy nã, đối tượng này luôn đề cao cảnh giác, ít tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là người Kinh, ít nói tiếng Kinh mà chủ yếu trò chuyện bằng tiếng Thái hoặc tiếng Trung Quốc.

Thậm chí, hắn còn hạn chế sử dụng điện thoại di động, hoặc nếu có sử dụng thì khi nghe điện thoại, thấy giọng lạ, hắn sử dụng chế độ chuyển giọng nam sang giọng nữ để đánh lạc hướng người khác, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Thực hiện kế hoạch truy bắt ĐTTN đang lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, Chuyên án mang bí số 516C nhanh chóng được xác lập với quyết tâm sớm bắt giữ đối tượng Lương Văn Hà. Ngay khi có mặt tại tỉnh Bình Dương, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã “nhử” được đối tượng ra 1 quán cafe.

Qua theo dõi, nhận dạng đặc điểm, xác định chính xác đó là đối tượng truy nã Lương Văn Hà, Ban chuyên án quyết định phá án. Lúc này, tổ công tác nhanh chóng ập đến bắt giữ đối tượng trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Bị bắt sau 10 năm lẩn trốn

Sau khi tóm gọn đối tượng Lương Văn Hà, tổ công tác nhanh chóng bắt tay vào việc thực hiện nhiệm vụ mới là bắt giữ ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Hoàng.

Theo Thiếu tá Biện Viết Chiến, Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, trong suốt 10 năm qua, kể từ thời điểm đối tượng lẩn trốn, các trinh sát đơn vị đã tổ chức nhiều đợt xác minh tại địa phương cũng như tất cả những nơi mà Phạm Văn Hoàng có thể lui tới để truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, do hắn thường xuyên thay đổi địa điểm lẩn trốn, cộng với thời gian gây án đã lâu, đặc điểm nhận dạng sẽ có nhiều thay đổi nên việc truy tìm đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các trinh sát vẫn kiên trì lần theo dấu vết đối tượng.

Đến đầu năm 2015, các trinh sát nắm được thông tin, sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn đến khắp các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Tại những nơi này, hắn thay đổi đặc điểm nhận dạng, nhập hộ khẩu vào quận 12, TP Hồ Chí Minh và đã lấy vợ, có con. Hắn làm nghề lái xe thuê. Đặc biệt, hắn có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng tại các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và tham gia vào các băng nhóm đòi nợ thuê, bảo kê.

Trước tình hình trên, được sự đồng ý của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ngày 27/4/2016, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã xác lập Chuyên án mang bí số 516T do Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm làm Trưởng ban với quyết tâm bắt giữ ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Phạm Văn Hoàng trong thời gian sớm nhất.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án nhận định, do làm nghề lái xe, đi nhiều tuyến, nhiều tỉnh khác nhau nên Hoàng ít khi trở về nhà. Thời điểm giữa năm 2015, các trinh sát lại bắt hụt đối tượng nên Hoàng càng đề cao cảnh giác. Vì vậy, nhiệm vụ được đặt ra là phải chọn thời điểm thích hợp nhất để bắt gọn đối tượng, không để hắn có cơ hội tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác định chính xác địa chỉ nơi Hoàng đang ở và nắm thông tin Hoàng bí mật trở về thăm vợ con tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, các trinh sát đã tiến hành mật phục xung quanh khu vực nhà trọ của đối tượng trong suốt nhiều giờ. Chớp lấy thời cơ lúc Hoàng đang có mặt tại nhà trọ, chờ đến thời điểm vợ Hoàng đi chợ về, vừa mở cửa cổng, các trinh sát bất ngờ ập vào nhà khống chế, bắt giữ thành công đối tượng sau 10 năm lẩn trốn.

.

Hằng Nga

.