Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/triet-xoa-nhieu-duong-day-ca-do-bong-da-trong-mua-euro-689043/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/triet-xoa-nhieu-duong-day-ca-do-bong-da-trong-mua-euro-689043/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá trong mùa Euro - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 18/07/2016, 14:14 [GMT+7]

Triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá trong mùa Euro

(Congannghean.vn)-Những ngày diễn ra vòng chung kết giải bóng đá Euro 2016 đã thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, đó cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá, gây mất ANTT. Thời gian này, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện 25 vụ, bắt 117 đối tượng về hành vi đánh bạc; trong đó phá 1 chuyên án, bắt 7 vụ, 33 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với số tiền tham gia cá cược lên tới gần 200 triệu đồng.

Một số đối tượng cá độ bóng đá bị tạm giữ tại Công an huyện
Một số đối tượng cá độ bóng đá bị tạm giữ tại Công an huyện

So với những năm trước, thời gian gần đây, tình trạng cá độ bóng đá gia tăng cả về số lượng, tính chất và quy mô.  Vì vậy, trước khi Euro 2016 khởi tranh, Công an tỉnh Nghệ An đã có công điện yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm đánh bạc dịp Euro 2016.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng tổng hợp công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; rà soát, nắm tình hình hoạt động của các tụ điểm, khu vui chơi giải trí, nơi tập trung xem đá bóng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá; nắm thông tin về các đường dây cá độ bóng đá…

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quỳnh Lưu đã triển khai đồng bộ các phương án đấu tranh ngăn chặn với tội phạm này; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đánh bạc để nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm; tổ chức cho các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan ký cam kết không chứa chấp tệ nạn đánh bạc, ma túy...

Bên cạnh đó, Công an huyện còn tăng cường các đợt tuần tra đêm nhằm phát hiện, xử lý các hành vi đánh bạc... Tuy nhiên, tình hình cá độ bóng đá trên địa bàn vẫn có nhiều diễn biến phức tạp.

Những ngày cuối tháng 6, trên địa bàn xuất hiện đường dây cá độ bóng đá núp bóng bán xổ số và ghi số đề. Trên cơ sở xác minh, nắm tình hình, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập Chuyên án VA-616E để đấu tranh; dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Công an huyện, Trưởng ban Chuyên án. Với sự vào cuộc của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, đường dây cá độ bóng đá chuyên nghiệp này đã nhanh chóng bị triệt xóa.

Để che mắt lực lượng Công an, dưới sự điều khiển của “trùm cá độ” Bùi Duy Trung (SN 1982) trú tại xóm 4, xã Quỳnh Minh, đường dây này hoạt động rất tinh vi. Ngoài cá độ bóng đá, chúng còn thường xuyên tham gia mua bán số đề, điều này khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã họp bàn, thống nhất bắt quả tang đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, từ đó, mở rộng điều tra hành vi cá độ bóng đá.

Chiều 4/7, qua công tác xác minh, nắm tình hình, Đội Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang đối tượng Bùi Duy Trung về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi đề tại xóm 2, xã Quỳnh Lương, thu giữ tại chỗ 25 triệu đồng, 1 sổ ghi đề và nhiều tang vật có liên quan. Điều tra mở rộng, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong đường dây này.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ 3 đối tượng này cùng Bùi Duy Trung tham gia cá độ với số tiền trên 80 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.

Càng gần cuối mùa giải, các vụ cá độ bóng đá có chiều hướng gia tăng. Điều đáng nói là các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá tại nhà riêng gây ảnh hưởng đến hình hình ANTT.

Quá trình điều tra, nắm tình hình, tối 8/7, khi trận bán kết giữa 2 đội Đức và Pháp đang diễn ra, tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại xóm 6, xã Quỳnh Mỹ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Phong (SN 1971), Dương Văn Phú (1965), Nguyễn Thế Thái (1979), Ngô Thị Hà (1981), Lê Văn Thái (1993) đều là người địa phương. Bước đầu, Công an huyện đã chứng minh số tiền các đối tượng dùng để cá độ là 38.200.000 đồng cùng nhiều tang vật liên quan như máy tính xách tay, điện thoại...

Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc, Công an huyện Diễn Châu đã sớm điều tra làm rõ các chuyên án, vụ án đánh bạc, khởi tố 5 vụ, 32 đối tượng ra trước pháp luật, vượt chỉ tiêu Công an tỉnh đề ra.

Đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Công an huyện cho biết: Để đạt được kết quả này, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm và tệ nạn đánh bạc, nâng cao ý thức cảnh giác và tố giác tội phạm cho nhân dân. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý, tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tình trạng cá độ bóng đá. Trong số các nguồn tin cung cấp cho cơ quan Công an thì có 6 nguồn tin từ các chủ cơ sở kinh doanh. Sự hợp tác của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm cũng là một cơ sở để Công an huyện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, được chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Huyền Thương

.