Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/2-doi-tuong-trom-cho-linh-an-700552/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/2-doi-tuong-trom-cho-linh-an-700552/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
2 đối tượng trộm chó lĩnh án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 24/09/2016, 08:05 [GMT+7]

2 đối tượng trộm chó lĩnh án

(Congannghean.vn)-Ngày 16/9/2016, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tiến hành xét xử lưu động nhóm đối tượng chuyên câu trộm chó trên địa bàn. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 10 tháng tù.

2 bị cáo Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Khanh
2 bị cáo Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Khanh

Theo bản cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 2/4/2016, các đối tượng Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Bá Bình và Phạm Văn Diệu cùng trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc rủ nhau đi bắt trộm chó.

Sau khi bàn bạc, chuẩn bị dụng cụ xong, Tiến dùng một xe gắn máy chở Diệu (chưa xác định được BKS - P.V), Khanh điều khiển xe gắn máy BKS 37K1-658.51 chở Bình. Trên đường đi, Diệu nhặt một bì xác rắn trên khu vực bãi rác đưa cho Khanh giữ làm dụng cụ đựng chó. Cả 4 đối tượng điều khiển xe gắn máy đến xóm 14, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc thì phát hiện nhà ông Bùi Văn Hoan (SN 1968) có một con chó đang xích ở chuồng gà.

Ngay lập tức, Diệu trèo bờ rào vào khu vực chuồng gà nhà ông Hoan tháo xích rồi cầm sợi xích kéo con chó qua tường rào ra ngoài. Lúc này, được sự hỗ trợ của Khanh, Diệu dùng băng keo buộc chặt mồm con chó rồi nhét vào bì xác rắn, sau đó bỏ lên xe gắn máy của Khanh chở đi.

Tiếp đó, các đối tượng điều khiển xe gắn máy đến khu vực xóm 17, xã Nghi Trung thì phát hiện tại nhà ông Võ Trọng Tuấn có một con chó đang bị xích trong nhà. Diệu tiếp tục trèo qua bờ rào vào nhà ông Tuấn tháo xích, bắt chó mang ra ngoài. Được sự hỗ trợ của Bình, Diệu nhanh chóng cho chó vào bì xác rắn rồi để lên xe gắn máy của Khanh.

Chưa dừng lại đó, trong đêm, nhóm đối tượng này tiếp tục điều khiển xe gắn máy đến xóm 19, xã Nghi Trung thì phát hiện tại sân nhà anh Nguyễn Văn Hải có một con chó đực, trọng lượng khoảng 24 kg. Diệu tiếp tục trèo qua bờ tường vào bắt trộm con chó nói trên.

Sau khi bắt được 3 con chó, khoảng 2 giờ ngày 3/4/2014, cả bọn chở chó đến bán cho anh Trần Văn Hải (SN 1960) trú tại xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh với giá 2.600.000 đồng. Số tiền trên, Diệu chia cho Khanh 500.000 đồng và Tiến 600.000 đồng.

Ngoài 3 vụ trộm chó nói trên, khoảng 22 giờ ngày 4/4/2016, Tiến, Khanh, Diệu và Bình còn rủ nhau đến xóm 1, xã Nghi Long thực hiện một vụ trộm chó khác. Tại đây, trong khu vực xưởng sản xuất vật liệu xây dựng của anh Võ Văn An (SN 1981) trú tại khối 3, thị trấn Quán Hành có một con chó đang xích trong sân. Tiến và Khanh ở ngoài cảnh giới, Diệu đi bộ vào khu vực nói trên ôm con chó mang ra ngoài rồi lên xe Khanh tẩu thoát về hướng TP Vinh. Tuy nhiên, hành vi của chúng đã bị anh An phát hiện rồi dùng xe ôtô đuổi theo. Khi anh An áp sát xe máy của Tiến và Khanh thì bọn chúng thả con chó ra rồi dùng đá ném vỡ kính xe ôtô của anh An.

Tại bản kết luận giám định tài sản ngày 12/4/2016 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự - UBND huyện Nghi Lộc kết luận: 1 con chó cái, lông màu khoang, nặng 15 kg có giá trị 900.000 đồng; 1 con chó cái lông màu vàng, nặng 20 kg có trị giá 1.200.000 đồng; 1 con chó đực, lông màu trắng bạc, nặng 24 kg có trị giá 1.440.000 đồng. Tổng trị giá là 3.540.000 đồng. Ngoài ra, trong vụ trộm nhóm đối tượng thực hiện tại xưởng của anh An, tài sản được xác định như sau: 1 con chó cái lông màu vàng, nặng 12 kg có giá trị 720.000 đồng; giá trị thiệt hại của xe ôtô là 1.210.000 đồng.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật cho thấy, 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Khanh đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Khoản 1, Điều 138, Bộ luật Hình sự. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Khanh mỗi bị cáo 10 tháng tù. Riêng 2 đối tượng còn lại là Nguyễn Bá Bình và Phạm Văn Diệu hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Đức Thắng

.