Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201405/duoi-nuoc-mua-he-tai-nan-moi-nguyen-nhan-cu-487277/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201405/duoi-nuoc-mua-he-tai-nan-moi-nguyen-nhan-cu-487277/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đuối nước mùa hè: Tai nạn mới, nguyên nhân cũ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 22/05/2014, 13:22 [GMT+7]

Đuối nước mùa hè: Tai nạn mới, nguyên nhân cũ

(Congannghean.vn)-Những năm gần đây, cứ mỗi dịp hè đến, trên địa bàn cả nước lại xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, làm chết hàng chục người. Ở tỉnh ta, với hệ thống các bãi biển, sông, suối, ao hồ… tương đối nhiều, hầu như năm nào Nghệ An cũng có người tử nạn vì đuối nước vào mùa hè. Vì thế, việc giáo dục, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho tất cả mọi người là hết sức cần thiết, đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Có thể thấy rằng, đa số các vụ tai nạn đuối nước thời gian qua, nạn nhân chủ yếu là lứa tuổi thanh, thiếu niên và học sinh các cấp. Qua một số vụ tai nạn đuối nước cho thấy, vào dịp nghỉ hè, các nhóm học sinh thường nghĩ ra nhiều trò vui chơi giải trí, trong đó, không ít nhóm lựa chọn dã ngoại, tham quan các bãi biển, hồ, đập, sông, suối… và tất nhiên là có cả việc cùng nhau bơi lặn thỏa thích tại các địa điểm này. Trong khi, hầu hết các em đều tìm đến những nơi mới lạ để du lịch, tham quan nên không biết được nơi nào có dòng nước nông, sâu…

Do vậy, một khi có thành viên trong nhóm không may sa chân vào hố nước sâu rồi chới với, kêu cứu thì nhóm bạn còn lại theo phản xạ nhảy ra cứu bạn. Vì thế, đã có nhiều em vì cứu bạn mà thiệt mạng, thậm chí có những vụ việc người bị nạn và người xuống cứu đuối nước cùng thiệt mạng…

Học bơi và biết bơi để phòng tránh tai nạn đuối nước mùa hè

Ngoài ra, tại các vùng nông thôn, vào dịp nghỉ hè, trẻ em thường giúp gia đình chăn thả, trông coi các loại gia súc, trâu, bò… hoặc đi thả câu, bắt cá nên cũng thường xuyên tiếp xúc với sông, suối và đang ẩn chứa nhiều nguy cơ đuối nước. Mới đây, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24/4/2014, đã xảy ra một vụ đuối nước tại bãi biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Vào thời điểm trên, các em Hoàng Đức Anh (14 tuổi), Ngô Văn Thắng (13 tuổi), Hàn Thế Hiệp (14 tuổi) cùng trú tại xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) rủ nhau ra bãi biển Diễn Thành để tắm. Lúc này, thủy triều đang xuống, Thắng và Anh không biết bơi nên bị sóng cuốn ra xa, riêng Hiệp cố bơi được vào bờ rồi kêu cứu.

Tuy nhiên, chỉ có Thắng được cứu sống, còn Anh đã bị sóng biển cuốn trôi, sau 2 ngày gia đình mới tìm thấy thi thể. Tiếp đó, vào chiều 26/4/2014, lại xảy ra một vụ đuối nước khác tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, làm em Nguyễn Văn Lịch (học sinh lớp 8) tử nạn. Theo người dân cho biết, vào thời điểm trên, một nhóm học sinh lớp 8, Trường THCS xã Trù Sơn đi lao động tại trường về rồi rủ nhau xuống hồ Bầu Đù (xóm 11, xã Trù Sơn) để tắm thì xảy sự việc đau lòng trên.

Điểm qua một số vụ tai nạn đuối nước đau lòng gần đây cho thấy, nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm ở trên, phần lớn là do tính hiếu động và có phần chủ quan của bản thân người bị nạn. Mặt khác, ở nhiều gia đình, do bố mẹ bận bịu với công việc nên chưa thật sự quản lý chặt chẽ con cái, con đi đâu, làm gì, có khi bố mẹ cũng không biết.

Chỉ đến khi tai nạn đau lòng xảy ra thì bố mẹ mới sực tỉnh, đến đây thì sự việc đã quá muộn và không còn gì để rút kinh nghiệm nữa! Do vậy, việc giáo dục cách thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho con em mình, trách nhiệm trước tiên thuộc về phía các gia đình sau đó mới đến nhà trường và xã hội.

.

Đ.Thắng