Thứ Bảy, 03/08/2019, 15:26 [GMT+7]

Ghi nhận thiệt hại do bão số 3

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngày 3 - 4/8, miền Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ được nhận định có mưa lớn, đặc biệt trong ngày và đêm 3/8.
Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)
Với tổng lượng mưa do bão có thể lên tới 100 - 400mm, các sông suối ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có thể có một đợt lũ ở mức báo động 1 - 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An).
 
Cảnh báo: Trong sáng 3/8 cần đặc biệt chú ý tới những nơi đang có mưa to như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Những huyện có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao là: Mường Lát, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa); Lộc Bình, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn); Võ Nhai, Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên); Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam (tỉnh Bắc Giang).
 
Tổng hợp thiệt hại do bão số 3
Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)
Do ảnh hưởng của Bão số 3, nhiều tỉnh đã xảy ra mưa lớn, giông lốc gây thiệt hại nhiều về tài sản. Đặc biệt tại Thanh Hóa, sạt lở đất đá làm 1 người tử vong tại chỗ.
 
Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết khoảng 12h đêm, một nhóm người ở bản Sài Khao, xã Mường Lý trên đường đi kéo gỗ dựng nhà về thì bất ngờ gặp sạt lở đất đá khiến anh Vàng A Lâu (SN 1986, trưởng bản) tử vong.
 
Cho đến chiều tối qua, huyện Quan Hóa, Quan Sơn có 34 nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần dưới 30%; 5,3 ha luồng bị thiệt hại hoàn toàn trên 70%, 1 điểm trường bị thiệt hại. Tại Quảng Ninh, mưa lớn kèm gió giật mạnh cấp 8, cấp 9 khiến hàng loạt cây cối trên đường Hữu Nghị, TP Móng Cái bị quật đổ. Một vài tuyến phố ngập nhẹ. Từ nửa đêm 2/8, rạng sáng 3/8, mưa bắt đầu diễn ra tại thành phố Hải Phòng, ở nhiều nơi xuất hiện mưa to.
 
Còn tại Điện Biên, đêm 2/8 đến rạng sáng 3/8, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, gây ngập úng cục bộ. Mực nước đo được cao đến hơn 40cm, tràn cả vào các hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường. Nhiều phương tiện môtô, ôtô bị nước ngập gây chết máy, đến khoảng hơn 1 giờ ngày 3/8, nước mới bắt đầu rút.
 
Tại huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ cũng đang tiếp tục có mưa rất to và dông, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.
.

Nguồn: ANTV

.