Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201402/tin-tuong-vao-su-doi-moi-phat-trien-cua-que-huong-454144/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201402/tin-tuong-vao-su-doi-moi-phat-trien-cua-que-huong-454144/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tin tưởng vào sự đổi mới, phát triển của quê hương - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 23/02/2014, 09:07 [GMT+7]

Tin tưởng vào sự đổi mới, phát triển của quê hương

(Congannghean.vn)-Nghệ An - Mảnh đất giàu truyền thống, là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Xuất thân từ ruộng lúa mênh mông với cuộc sống nghèo khó, vất vả của một gia đình nông dân. Tôi vô cùng xúc động khi được đứng ở một góc nhỏ tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Giáp Ngọ 2014 (lần thứ 6) được tổ chức thường niên tại TP Vinh. Từ một góc nhìn mới lạ, rộng lớn hơn, một người nông dân như tôi quanh năm suốt tháng chỉ biết quanh quẩn với ruộng đồng đã được mở mang tầm mắt, thấy được những điều tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương đang ngày đêm trăn trở tìm mọi giải pháp nhằm đưa quê hương ngày càng phát triển, giúp nhân dân tỉnh nhà thoát nghèo, trở thành một tỉnh khá và giàu mạnh hơn như điều Bác Hồ hằng mong muốn.
 
Hòa mình trong không khí cuộc Hội nghị, tôi đã được gặp gỡ, lắng nghe nhiều bài phát biểu, ý kiến của các vị lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu là những nhà đầu tư trong và ngoài nước về tham dự. Là một người dân lao động bình thường, tôi nhận biết mình đang đứng ở vị trí nào trong sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Mặc dù chỉ đóng góp một phần nhỏ trong sự phát triển đó nhưng bằng tình yêu quê hương, lòng quyết tâm, đức tính cần cù, chịu khó của một người nông dân, tôi tin rằng khả năng ấy luôn được người dân chúng tôi phát huy. Nghệ An của hôm nay luôn xứng đáng với những hi sinh của các thế hệ đi trước và mỗi người dân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa cho sự phát triển trong tương lai...
 
Chủ tịch UBND tỉnh và các tướng lĩnh thăm công nghệ vắt sữa ở Nhà máy Sữa TH
Chủ tịch UBND tỉnh và các tướng lĩnh thăm công nghệ vắt sữa ở Nhà máy Sữa TH
Vận hành cùng xu thế phát triển khoa học và công nghệ của thế giới, người nông dân đã và đang từng bước được cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Để đạt được điều này, phải cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm, các doanh nghiệp, ngân hàng... đã không ngừng đầu tư, hỗ trợ về mọi mặt, giúp người nông dân nâng cao năng suất sản xuất, góp phần đưa đời sống bà con ngày càng ấm no hơn. Nhìn ngắm những thành quả đạt được, chứng kiến Nghệ An đón nhận nhiều dự án lớn thông qua những bản ký cam kết của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đôi mắt trông đợi của người dân chúng tôi hi vọng rồi đây sẽ có thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên, tạo ra hàng vạn công ăn việc làm cho người dân. Từ bước đột phá này sẽ xúc tiến đẩy mạnh sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, sự phát triển trong từng gia đình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp...
 
Như trong lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chỉ rõ: “Với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh, tranh thủ có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ từ bên ngoài, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa tỉnh Nghệ An thoát ra khỏi tình trạng nghèo và trở thành tỉnh khá trong cả nước, thực hiện thành công Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị”.
 
Trên tinh thần chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn doanh nghiệp, tôi tin rằng không chỉ tôi, người dân lao động được đứng đây hôm nay mở rộng tầm nhìn về một Nghệ An mới mẻ, sau khi xúc tiến đầu tư xây dựng thì trong tương lai không xa sẽ có sự tham dự đông đủ của nhân dân để ngắm nhìn những thành quả mà quê hương mình gặt hái được, nhân dân được sống một cuộc sống ấm no, phồn thịnh hơn...
 
Người ta bảo: “Chè Thái, gái Tuyên không bằng cái duyên người Nghệ”, phải nói rằng chữ “duyên” ấy không chỉ là nét đẹp trong tâm hồn con người, mà còn đẹp trong bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn kinh doanh của người Nghệ quê tôi.
.

Lê Nga