Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201411/ngang-nhien-xay-dung-cong-trinh-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-556544/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201411/ngang-nhien-xay-dung-cong-trinh-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-556544/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ngang nhiên xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 10/11/2014, 09:13 [GMT+7]

Ngang nhiên xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp

(Congannghean.vn)-Năm 2008, gia đình ông bà Lê Tùng Mậu và Võ Thị Hợi trú tại xóm Nam Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã làm hợp đồng thỏa thuận cho vợ chồng ông Lê Xuân Sơn và bà Phạm Thị Hoa thuê lại đất nông nghiệp. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đất đã được cho thuê để sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, ông Sơn đã tự ý xây dựng ki-ốt, chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép rồi có dấu hiệu chiếm luôn đất của công dân.
 
Theo đơn thư phản ánh của bà Võ Thị Hợi gửi các cơ quan chức năng, vào tháng 4/2008, gia đình ông Lê Tùng Mậu và bà Hợi tự làm hợp đồng giao cho ông Lê Xuân Sơn và bà Phạm Thị Hoa thuê đất để sản xuất theo từng năm một. Hàng năm, với việc thuê đất như vậy, ông Sơn, bà Hoa thỏa thuận sẽ trả cho ông Mậu, bà Hợi 1 triệu đồng. Đến năm 2009, gia đình ông Sơn đã tự ý đổ đất, cơi nới rồi xây dựng ki-ốt trên phần diện đất nông nghiệp đã được cho thuê trước đó.
 
Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà Hợi đã phản ánh lên chính quyền xã Vân Diên để tiến hành đình chỉ việc xây dựng trái phép của ông Sơn. Tuy nhiên, ông Sơn vẫn không chấp hành mà tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng ki-ốt rồi kinh doanh buôn bán ngay trên diện tích đất nông nghiệp mà gia đình bà Hợi đã cho thuê. Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 5/2014, ông Sơn tiếp tục cơi nới diện tích đất nói trên để làm nơi sinh sống cho cả gia đình. Thấy sự việc làm trái với hợp đồng mà 2 bên đã tự thỏa thuận với nhau từ trước, gia đình bà Hợi tiếp tục phản ánh lên cấp chính quyền sở tại.
 
Phần đất nông nghiệp bị chiếm dụng để làm nơi đỗ xe, sửa chữa xe tại xã Vân Diên
Phần đất nông nghiệp bị chiếm dụng để làm nơi đỗ xe, sửa chữa xe tại xã Vân Diên
 
Qua nhiều lần gửi đơn thư phản ánh, kiến nghị lên các cơ quan chức năng về việc làm trái phép của ông Sơn, sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm. Quá bức xúc với việc làm của gia đình ông Sơn, bà Hợi tiếp tục gửi đơn thư lên các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Phần diện tích đất do gia đình bà Hợi được quyền sở hữu chính vẫn đang bị ông Sơn chiếm dụng để làm ki-ốt và sinh sống trong suốt thời gian qua.
 
Để làm rõ sự việc này, P.V đã trực tiếp về xóm Nam Sơn, xã Vân Diên nhằm xác minh, tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề. Theo đó, phần đất mà gia đình bà Hợi đã cho ông Sơn thuê trước đó thuộc thửa đất số 183, tờ bản đồ số 22, diện tích 532 m2, được cấp GCNQSD đất số BB 808 161, do UBND huyện Nam Đàn cấp ngày 17/5/2010 mang tên Lê Tùng Mậu và Võ Thị Hợi. Vị trí toàn bộ diện tích đất nói trên tiếp giáp với QL46 tại địa phận xóm Nam Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Hiện tại, công trình mà ông Sơn đã hoàn thiện và sử dụng từ đó cho đến nay gồm: Phần ki-ốt chính diện tích 34,22 m2; 1 ki-ốt để đồ sửa chữa xe với diện tích 7,56 m2; phần mái che trước và phía Đông rộng 26,20 m2 lợp tôn và pơ-rô-xi-măng; phần lòng bê tông đã láng với diện tích 39,6 m2.
 
Đem sự việc này trao đổi với ông Trần Bá Minh, Chủ tịch UBND xã Vân Diên thì được biết, chính quyền đã tiếp nhận đơn phản ánh của gia đình bà Hợi và sự việc nói trên xảy ra trên địa bàn là có. “Việc 2 bên gia đình ông Mậu và ông Sơn tự ý thỏa thuận cho thuê đất nông nghiệp với nhau là có thật. Còn việc ông Sơn tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản đình chỉ và xử lý hành chính, yêu cầu tháo dỡ trong thời gian tới. Chậm nhất là đến ngày 10/11/2014, gia đình ông Sơn phải tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Nếu sau ngày đó (sau ngày 10/11/2014 - P.V), gia đình ông Sơn không tháo dỡ thì xã sẽ có tờ trình lên huyện đề nghị thành lập đoàn tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật”.
 
Được biết, vào ngày 26/6/2014, UBND huyện Nam Đàn đã có văn bản chỉ đạo xã kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc này trước ngày 20/8/2014 nhưng mãi đến ngày 6/9/2014, chính quyền xã Vân Diên mới có kết quả báo cáo lên cấp trên. Như vậy, đơn thư phản ánh của công dân về việc làm nói trên là có cơ sở. Đề nghị xã Vân Diên, huyện Nam Đàn và các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc xử lý dứt điểm vấn đề mà công dân phản ánh, không để đơn thư kéo dài, gây mất ANTT trong cộng đồng dân cư.
 
.

T.N.T