Thứ Ba, 24/12/2019, 08:29 [GMT+7]

Mùa Noel ấm áp

(Congannghean.vn)-Từ nhiều năm nay, Noel đã trở thành ngày vui chung của đồng bào. Trong không khí ấm cúng của ngày Giáng sinh, mọi người lại càng có điều kiện xích lại gần nhau, cùng sẻ chia với nhau tình thân gắn kết, tình yêu thương lan toả, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo…

Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh Đức giám mục Nguyễn Hữu Long
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh Đức giám mục Nguyễn Hữu Long
Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp và gây hậu quả nặng nề nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,3%, thu nhập bình quân đầu người 43,08 triệu đồng, thu ngân sách ước đạt 15.500 tỉ đồng. Đạt được những kết quả trên là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đó có sự đóng góp của đồng bào Công giáo tỉnh nhà. 
 
Theo đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” được sự đồng thuận của Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân. Tinh thần tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường bao, đóng góp ngày công, tiền, mở rộng đường giao thông nông thôn được lan tỏa rộng khắp, góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng thay da đổi thịt. Năm 2019, bà con giáo dân đã hiến trên 20.000 m2 đất, tháo dỡ 8.960 m tường bao, tham gia 19.901 ngày công, đóng góp trên 20 tỉ 508 triệu đồng, xây dựng 7 km đường nhựa và 150 km đường bê tông nông thôn.
 
Điển hình như bà con giáo dân huyện Thanh Chương hiến 2.980 m2 đất vườn, huy động 2.840 ngày công, làm mới 18,5 km đường bê tông; ở Diễn Châu, bà con hiến 1.600 m2 đất ở, tháo dỡ 1850 m tường bao, đóng góp 900 triệu đồng; ở Nghi Lộc, bà con đã hiến 5.560 m2 đất, đóng góp 3 tỉ 360 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; ở Hưng Nguyên đã hiến 1.000 m2 đất, đóng góp 2000 ngày công, xây dựng 2.500 m đường bê tông; huyện Quỳnh Lưu, bà con giáo dân xứ Vĩnh Yên và Phú Yên (An Hòa) đã hiến 134 m2 đất ở, đóng góp 2 triệu đồng/hộ, xây dựng 560 m đường bê tông, bà con giáo dân xứ  Thuận Nghĩa đóng góp 750 triệu đồng, đổ 1.590 m bê tông; bà con giáo dân huyện Tân Kỳ đóng góp 298 triệu đồng, 300 ngày công, đổ 1,2 km đường bê tông và 2 km đường cấp phối; bà con giáo dân huyện Nam Đàn đóng góp 1 tỉ 100 triệu đồng, đổ 525 m đường bê tông và xây dựng mới 1 nhà văn hóa ở xứ Yên Lạc trị giá 400 triệu đồng,… Đến nay, Nghệ An có 258 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 102 xã có đồng bào Công giáo.
Diện mạo xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu đổi thay nhờ đoàn kết lương giáo
Diện mạo xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu đổi thay nhờ đoàn kết lương giáo
Bên cạnh đó, trong năm qua, đồng bào Công giáo Nghệ An đã đồng sức đồng lòng thực hiện tốt Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và các chương trình mục vụ hàng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” với những việc làm thiết thực “đẹp trong đạo đức lối sống, đẹp trong bác ái yêu thương”, người Công giáo Nghệ An đã xây dựng gia đình theo tấm gương đạo đức của gia đình Thánh gia, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; luôn biết yêu thương mọi người trong cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, như lời khuyên của Thánh Phaolô “anh em hãy làm tất cả những gì có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người”. 
 
Cùng với sự quan tâm của quý cha, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, thời gian qua, các Ban Đoàn kết Công giáo đã động viên cộng đoàn giáo dân thực hiện có hiệu quả các phong trào xây dựng “Giáo họ bình yên, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”, học tập gương người tốt việc tốt, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đoàn kết giúp đỡ nhau, giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của đạo Công giáo; thực hiện nếp sống ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm lo sức khỏe cộng đồng; công tác xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, làng văn hoá tiếp tục được phát huy, năm 2019 số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá 76,6% tăng 0,1% so với 2018. Nhiều mô hình tiêu biểu như “Giáo họ bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” “Mô hình giáo họ bình yên, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”... hàng năm được tiến hành tổng kết biểu dương kịp thời, đến nay đã có 42 mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Năm 2019, đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra nhiều mô hình trên các lĩnh vực nông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển ngành nghề, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm, đánh bắt, chế biến hải sản, kinh tế trang trại, vườn đồi tiếp tục được duy trì và phát triển, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định.
 
Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp tục ổn định và phát triển trong sản xuất kinh doanh, đạt mức thu nhập từ 500 triệu đến 10 tỉ đồng/năm, tiêu biểu như: Công ty CP gạch ngói Tuynel Xuân Hòa của ông Phan Quang (giáo họ Nhật Quang, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn) tiếp tục đầu tư  công nghệ mới cho thu nhập 6 tỉ đồng/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 47 lao động với mức thu nhập ổn định từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH Kỹ Nghệ Lâm Sản FMC TX Thái Hoà do ông Phan Hưng làm Giám đốc thu nhập trên 5 tỉ đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho 25 lao động với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH do ông Nguyễn Văn Thao ở giáo xứ Kẻ Gai (Hưng Nguyên) làm Giám đốc chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ từ Lào về Việt Nam; mô hình Trang trại VACR của ông Nguyễn Hữu Kim ở giáo họ Tri Lễ (Anh Sơn) với 32 ha rừng tiếp tục đầu tư trên 2 tỉ đồng mua máy móc, trang thiết bị đắp đập thả cá, trồng chè và tràm cho thu nhập 4 tỉ đồng/năm...
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu người Công giáo toàn quốc và tỉnh Nghệ An lần thứ VII tiếp tục được Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành, thị quan tâm thực hiện trên các lĩnh vực. Bà con giáo dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, làng văn hoá. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm và có bước phát triển tốt, trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn của đất nước và giáo hội, quý cha quản xứ tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền giữa các chi hội, các giáo xứ, giáo họ và tổ chức các trận bóng đá giao hữu với các xứ bạn thực sự tạo ra không khí đoàn kết, vui tươi phấn khởi trong cộng đồng dân cư.
 
Công tác giáo dục có nhiều tiến bộ, được các cha, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, các gia đình quan tâm, do đó tỉ lệ học sinh tiên tiến, học sinh giỏi các cấp, số học sinh đậu vào các trường đại học ngày càng tăng, số học sinh bỏ học giữa chừng giảm so với năm 2018. Nhiều xứ họ đã xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức dạy học miễn phí, kịp thời động viên con em vươn lên học giỏi, thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học ... Đến nay, các giáo xứ, giáo họ ở huyện Nghi Lộc xây dựng quỹ khuyến học 500 triệu đồng, ở huyện Hưng Nguyên 300 triệu đồng; bà con huyện Nam Đàn xây dựng quỹ khuyến học 166 triệu đồng; cộng đoàn giáo dân huyện Thanh Chương 162 triệu đồng; TX Cửa Lò 145 triệu đồng; TP Vinh 61 triệu đồng; huyện Anh Sơn xây dựng quỹ khuyến học 38 triệu đồng… 
 
Chính sự đồng lòng của bà con giáo dân, diện mạo tại nhiều làng quê đã đổi thay toàn diện, góp phần vào thực hiện và hoàn thành mục tiêu phát triển KT- XH chung của tỉnh nhà.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, ngày 19/12, thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Đức giám mục Nguyễn Hữu Long, các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo phận Vinh.
 
Đại tá Lê Khắc Thuyết đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo Giáo phận Vinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ gìn ANTT, tạo môi trường ổn định, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà; qua đó, tin tưởng Đức giám mục sẽ tiếp tục hướng dẫn các chức sắc và giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đóng góp, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
 
Thay mặt Tòa giám mục Giáo phận Vinh, Đức giám mục Nguyễn Hữu Long bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đoàn công tác; đồng thời đánh giá cao công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; chúc toàn thể CBCS và gia đình đón mùa Giáng sinh an lành và năm mới 2020 dồi dào sức khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, giữ gìn bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân.
.

TUỆ TRANG - VƯƠNG LINH

.