Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201312/nong-tinh-trang-trom-guong-xe-o-to-430129/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201312/nong-tinh-trang-trom-guong-xe-o-to-430129/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Nóng' tình trạng trộm gương xe ô tô - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 19/12/2013, 08:45 [GMT+7]

'Nóng' tình trạng trộm gương xe ô tô

(Congannghean.vn)-Trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP Vinh xảy ra hàng loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô tại nhiều khu vực dừng, đỗ ven đường gây bức xúc, lo lắng cho nhiều chủ phương tiện, bởi mỗi cặp gương trị giá từ 10 triệu đến hàng chục triệu đồng. Trước tình hình đó, lực lượng công an các cấp quyết tâm tấn công truy quét loại tội phạm này. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp gương ô tô vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. 
 
Từ đầu năm đến nay, hàng trăm lá đơn trình báo của các bị hại về tình trạng mất trộm gương chiếu hậu xe ôtô trên địa bàn TP Vinh đã được gửi tới cơ quan Công an. Mới đây, chỉ trong 1 ngày đã xảy ra 3 vụ mất trộm gương chiếu hậu của các loại xe ôtô hạng sang. Cụ thể, vào hồi 13h ngày 2/12, ông Trần Quốc Hòa (SN 1958) trú tại khối 17, phường Trường Thi, TP Vinh đến Công an phường Trường Thi trình báo: Vào khoảng 11h30 cùng ngày, ông Hòa đậu xe ôtô Lexus BKS 37A - 028.76 trước nhà số 28, đường An Dương Vương (khối 7, phường Trường Thi) bị đối tượng lấy trộm cả 2 gương chiếu hậu trị giá khoảng 14 triệu đồng. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, chị Bùi Thị An (SN 1974) trú tại khối 3, phường Quán Bàu cũng vô cùng bức xúc khi bị kẻ gian bẻ trộm gương chiếu hậu trị giá khoảng 7 triệu đồng, khi chị An đậu xe ôtô Camry BKS 37A - 085.68 tại đường Nguyễn Lương Bằng thuộc khối 3, phường Quán Bàu.
 
Trước đó 1 tiếng đồng hồ, anh Cao Trọng Hồng (SN 1965) trú tại khối Quang Tiến, TX Thái Hòa đậu xe ôtô Lexus BKS 37A - 066.58 trước số nhà 69, đường Hồ Tùng Mậu (khối 3, phường Trường Thi) vào trong nhà, chỉ một lát sau quay trở ra thì tá hỏa khi phát hiện chiếc xe của mình đã bị kẻ gian lấy trộm 1 gương chiếu hậu trị giá khoảng 13 triệu đồng. Bên cạnh các vụ việc mà cơ quan chức năng nắm được do bị hại cung cấp thì còn rất nhiều các chủ phương tiện khi bị mất trộm gương xe ôtô, do ngại trình báo với cơ quan Công an nên đành im lặng và đi tìm mua gương chiếu hậu khác thay thế.
 
Nhiều loại xe ô tô có giá trị không có người trông coi là điều kiện để bọn đạo chích nhắm tới trộm gương chiếu hậu
Nhiều loại xe ôtô có giá trị không có người trông coi là điều kiện để bọn đạo chích nhắm tới trộm gương chiếu hậu
 
Trước tình trạng trộm gương chiếu hậu xe ôtô đang ngày càng gia tăng với diễn biến hết sức phức tạp, trong thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn TP Vinh đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi trộm gương xe ôtô. Điển hình, hồi 20h55 ngày 19/1, Tổ tuần tra CSCĐ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Trần Quang Diệu thuộc phường Trường Thi, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe môtô, trong đó người ngồi sau trên tay cầm 1 cặp gương chiếu hậu của xe Camry có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi Tổ tuần tra yêu cầu 2 đối tượng dừng xe thì người điều khiển xe lập tức bỏ chạy. Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã khống chế, bắt giữ được đối tượng ngồi sau xe. Tại trụ sở Công an, đối tượng khai tên là Hoàng Anh Hóa (SN 1993) trú tại xóm 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Hóa cùng với 1 người bạn tên Sơn đã đến bãi xe của Khách sạn Lá Đỏ (TP Vinh) trộm 1 cặp gương chiếu hậu của xe Camry, đang trên đường tiêu thụ thì bị CSCĐ phát hiện và bắt giữ.
 
Mới đây nhất, sau một thời gian tập trung điều tra, rà soát các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn, vào lúc 19h ngày 2/12, Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh đã phá thành công Chuyên án 123G, bắt giữ 5 đối tượng Hồ Tiến Bảo (SN 1992) và Hoàng Ngọc Nam (SN 1992) cùng trú tại phường Hòa Hiếu (TX Thái Hòa); Nguyễn Văn Hùng (SN 1991) và Chu Ngọc Hùng (SN 1992) trú tại phường Lạng Sơn (TX Thái Hòa); Bùi Đình Thắng (SN 1992) trú tại xã Hội Sơn (huyện Anh Sơn), thu 9 gương xe ôtô các loại. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra gần 200 vụ trộm gương xe ô tô trên địa bàn TP Vinh từ tháng 9/2013 đến nay.
 
Mở rộng chuyên án, Công an TP Vinh phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt thêm đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1966) trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Tưởng Công Tín (SN 1983) trú tại xã Nghĩa Dũng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ thêm 150 gương ô tô các loại. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Dũng và Tưởng Công Tín khai nhận, chúng đã cấu kết với ổ nhóm do Hồ Tiến Bảo cầm đầu ở Nghệ An để tiêu thụ tài sản trộm cắp.
 
Một số đối tượng trộm gương xe ô tô bị CATP Vinh bắt giữ
Một số đối tượng trộm gương xe ô tô bị CATP Vinh bắt giữ
 
Qua các vụ việc trên, lực lượng Công an nắm được thủ đoạn và cách thức hoạt động hết sức tinh vi của bọn đạo chích. Các đối tượng thường xuyên điều khiển xe máy lượn lờ khắp các tuyến đường lớn xung quanh thành phố, lợi dụng sơ hở khi xe ô tô không có người trông coi, ra tay lấy trộm gương xe chiếu hậu. Chúng thường phân tán lực lượng để hoạt động riêng lẻ, sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm, chúng gom toàn bộ tài sản vừa trộm được rồi đem đi tiêu thụ ngoài Hà Nội. Điều đáng nói là, không phải loại xe ô tô nào cũng trở thành mục tiêu của kẻ gian mà các đối tượng thường nhắm tới những chiếc xe ô tô hạng sang như Camry, Mercedes, Audi, Lexus…bởi giá trị của 1 bộ gương xe sang trị giá hàng chục triệu đồng, khi bán lại cũng được 7 – 8 triệu đồng/cặp. Mặt khác, tay gương xe được sản xuất theo kiểu trục xoay bằng nhôm hoặc nhựa nên tạo điều kiện dễ dàng cho kẻ gian dùng tay, cùi chỏ hoặc đầu gối tháo, bẻ gãy tay gương chỉ trong một thời gian rất ngắn chưa đầy 3 giây.
 
Hiện nay, để chống nạn trộm gương xe ô tô, không còn cách nào khác, các chủ xe ô tô đã liên tục sáng tạo ra nhiều kế sách chống trộm hết sức kì cục và thậm chí là có phần bạo lực như nhét đinh nhọn, lưỡi dao lam vào khe hở mặt gương, đặt cả bộ “xung điện” vào gương xe để khi kẻ trộm luồn tay bóc mặt gương sẽ bị đinh đâm, dao lam cứa, điện giật và từ bỏ ý định ăn trộm. Cũng có nhiều chủ xe còn sử dụng khổ nhục kế như gắn dây xích, tự làm xấu phần vỏ của gương chiếu hậu, hoặc khi mất thì thay thế gương xịn bằng gương tàu với giá chỉ gần 200.000 đồng để bọn trộm khỏi nhòm ngó. Tuy nhiên, bọn đạo chích vẫn trang bị đầy đủ đồ nghề thực hiện trót lọt các vụ trộm, rồi đem đi tiêu thụ. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an, thì bản thân các chủ phương tiện cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác hơn nữa khi dừng, đỗ xe ở các khu vực không có người trông giữ.
.

Hằng Nga