Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201503/huyen-quynh-luu-don-bang-di-tich-lich-su-cap-quoc-gia-den-tho-ho-hung-dat-590733/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201503/huyen-quynh-luu-don-bang-di-tich-lich-su-cap-quoc-gia-den-tho-ho-hung-dat-590733/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đón Bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia đền thờ Hồ Hưng Dật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/03/2015, 08:31 [GMT+7]
Huyện Quỳnh Lưu

Đón Bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia đền thờ Hồ Hưng Dật

(Congannghean.vn)-Sáng 1/3, tại thôn 9, Bào Đột, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu,  UBND huyện Quỳnh Lưu phối hợp với dòng họ Hồ Việt Nam tổ chức Lễ đón bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia đền thờ Hồ Hưng Dật. 

Xã Ngọc Sơn, huyện  Quỳnh Lưu đón bằng DTLS cấp Quốc gia đền thờ Hồ Hưng Dật
Xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu đón bằng DTLS cấp Quốc gia đền thờ Hồ Hưng Dật
Theo sách sử ghi lại, nguyên tổ họ Hồ Việt Nam là Trạng nguyên Hồ Hưng Dật, ngài là người Bách Việt sang Việt Nam làm Thái thú Châu Diễn khoảng từ năm 947 - 950. Khi nước ta lâm vào cảnh “loạn mười hai sứ quân”, Ngài không can dự vào cuộc tranh hùng mà lui về hương Bào Đột chiêu dân, khai cơ lập ấp, xây dựng trại chủ một vùng rộng lớn. Sau khi Ngài mất, nhân dân trong vùng tôn thờ là Thần Thành Hoàng. Cách đây 611 năm, vua Hồ Hán Thương đã dựng đền thờ ở đất Bào Đột (nay là thôn 9, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu) để thờ nguyên tổ Hồ Hưng Dật. 
 
Trải qua thăng trầm lịch sử, đền đã bị tàn phá và hư hỏng nặng. Thể theo nguyện vọng của con cháu hậu duệ, Ban liên lạc họ Hồ Việt Nam đã kêu gọi sự đóng góp để phục dựng lại đền thờ Hồ Hưng Dật trên nền tích cũ. Đây là một công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa của người Việt, là chứng tích lịch sử quan trọng của đất nước.
 
Với giá trị lịch sử vô giá, đền thờ Hồ Hưng Dật được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia. Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia đền thờ Hồ Hưng Dật cho UBND xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu và đại diện họ Hồ Việt Nam.
.

P.V

.